Sổ tay

Tham quan bảo tàng công lập miễn phí

16/01/2024 07:29 GMT+7

Đầu năm mới 2024, Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM dự kiến cho người dân tham quan các bảo tàng công lập miễn phí vào ngày lễ. Đó là một bước đi đúng nhằm đưa văn hóa miễn phí tới người dân và hy vọng quyết định này sẽ sớm được triển khai.

Với những bảo tàng công lập hằng ngày vẫn đón được đông đảo khách tới viếng thăm thì đây là một cách thu hút khiến lượng khách tăng nhanh hơn, và cũng là một cách làm thương hiệu rất tốt.

Có rất nhiều cách để làm thương hiệu đối với bảo tàng, nhưng tham quan miễn phí là phương pháp vừa có lợi cho người dân tiếp cận văn hóa, vừa có lợi cho bảo tàng nhanh chóng có đông khách tham quan thường xuyên hơn. Lâu nay chúng ta hay tưởng là cứ thành lập bảo tàng, trang bị đầy đủ, rồi mở cửa đón người vào xem, có thu phí, là xong. Nhưng trong thực tế, nhiều bảo tàng công lập trong nước có ít người đến tham quan, thậm chí nhiều bảo tàng của tỉnh, như bảo tàng Quảng Ngãi quê tôi, hằng năm số lượng người tới thăm khá ít.

Tham quan bảo tàng công lập miễn phí- Ảnh 1.

Khách nước ngoài tham quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh TP.HCM

LÊ NAM

Tình trạng này ở TP.HCM không đến nỗi khó khăn như vậy. Có những bảo tàng như Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, ban đầu cứ nghĩ sẽ ít người tới thăm, không ngờ, càng ngày càng nhiều người, rất nhiều người, nhất là khách ngoại quốc tìm tới và trở thành một trong những bảo tàng "hot" nhất thành phố. Cuộc chiến tranh chống Mỹ đã đi qua gần 50 năm, nhưng những người quan tâm tới cuộc chiến đã và sẽ tới tham quan bảo tàng chiến tranh, lại ngày càng đông. Bây giờ, nếu mở cửa miễn phí cho người vào thăm vào những ngày lễ, lượng khách vào bảo tàng sẽ càng đông nhanh hơn. Chỉ cần, ban quản lý các bảo tàng thông báo thường xuyên lịch các ngày lễ bảo tàng mở cửa miễn phí trong từng tháng để người muốn đến thăm những ngày lễ biết được là đủ.

Những bảo tàng lớn trên thế giới đều thu phí, nhiều bảo tàng thu phí khá cao, nhưng họ cũng có những cách ứng xử để chứng tỏ bảo tàng không chỉ biết thu tiền, mà còn thể hiện mình có văn hóa. Tôi nhớ, năm 2005, khi vợ chồng tôi sang Pháp và được vợ chồng anh Phạm Văn Tới dẫn đi thăm Bảo tàng nghệ thuật đương đại Orsay (Musée d'Orsay) ở Paris (Pháp), tôi là người khuyết tật đã được bảo tàng miễn phí hoàn toàn, dù giá phí thu khá đắt. Tôi nghĩ đó cũng là một cách thể hiện văn hóa, và cũng là cách làm thương hiệu của bảo tàng này.

Các bảo tàng ở Việt Nam có thực hiện việc miễn phí cho người khuyết tật không? Vì đó là việc làm văn minh, rất nên làm. Còn miễn phí cho mọi người dân vào thăm các bảo tàng ở TP.HCM vào các ngày lễ là quyết định rất văn hóa, một chủ trương đưa văn hóa tới người dân thật rộng rãi.

Tôi nghĩ các em học sinh ở TP.HCM sẽ có cơ hội được nhà trường tổ chức cho đi thăm nhiều bảo tàng vào các ngày lễ, những bảo tàng các em thích thăm, và sẽ học được nhiều kiến thức ở đó, lại được miễn phí hoàn toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.