Thái Lan ấn định ngày quốc hội bầu thủ tướng

05/07/2023 21:51 GMT+7

Chủ tịch hạ viện Thái Lan cho biết quốc hội nước này sẽ tổ chức bỏ phiếu để bầu ra thủ tướng mới vào ngày 13.7, với ứng viên hàng đầu là chính trị gia trẻ tuổi Pita Limjaroenrat.

Thái Lan ấn định ngày quốc hội bầu thủ tướng - Ảnh 1.

Ông Pita Limjaroenrat đang là ứng viên hàng đầu cho vị trí thủ tướng Thái Lan

AFP

Thông báo được tân Chủ tịch hạ viện Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha đưa ra hôm 5.7, một ngày sau khi ông được bổ nhiệm vào vị trí này, theo AFP. Cả hai viện của quốc hội Thái Lan, với tổng cộng 750 nghị sĩ, sẽ tham gia bỏ phiếu để bầu ra thủ tướng mới của đất nước.

Đảng Tiến lên (MFP) của ông Pita đã giành được nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử hạ viện ngày 14.5 nhưng hiện không có gì đảm bảo rằng đảng này sẽ có thể thành lập chính phủ hoặc ông sẽ trở thành người lãnh đạo đất nước.

MFP đã tập hợp được một liên minh 8 đảng, bao gồm đảng về nhì trong cuộc bầu cử là Pheu Thai. Liên minh này nắm giữ tổng cộng 312 ghế ở hạ viện 500 ghế, nhưng vẫn còn cách xa mức tối thiểu là 376 phiếu ủng hộ ở cả hai viện của quốc hội để đưa ông Pita ngồi vào ghế thủ tướng.

Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu ông Pita không nhận đủ số phiếu cần thiết, ông Wan Noor nói: "Quốc hội sẽ bỏ phiếu cho đến khi chúng ta có thủ tướng... Nếu kết quả bỏ phiếu không đạt mức 376, chúng tôi sẽ tiếp tục bỏ phiếu", ông nói với các phóng viên.

Tuy nhiên, ông Wan Noor không cho biết ông Pita sẽ được trao bao nhiêu cơ hội trước khi các ứng viên thay thế xuất hiện.

Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hạ viện, MFP đã phải đối mặt với sự phản đối từ thượng viện gồm 250 thành viên do quân đội chỉ định, vì đảng này chủ trương thúc đẩy cải cách luật cấm phỉ báng hoàng gia (lese-majeste) của Thái Lan, cũng như kế hoạch chấn chỉnh các công ty độc quyền.

Đảng Quốc gia Thái Lan Thống nhất ngày 5.7 cho biết họ đang xem xét liệu có nên đưa ra một ứng viên cạnh tranh với ông Pita hay không. Thủ tướng tạm quyền Prayuth Chan-o-cha, người lên nắm quyền trong vụ đảo chính năm 2014 và thành lập một chính phủ liên minh rộng lớn sau cuộc bầu cử năm 2019, đã tìm cách tái đắc cử dưới ngọn cờ của đảng mới này.

Các nhà phân tích chính trị nói rằng về mặt kỹ thuật, ông Prayuth có thể tiếp tục nắm quyền cùng một chính phủ thiểu số với sự hỗ trợ của thượng viện.

Con đường trở thành thủ tướng của ông Pita cũng vấp phải những thách thức khác bên ngoài quốc hội. Ủy ban bầu cử của Thái Lan tháng trước đã khởi động một cuộc điều tra để xem xét liệu ông Pita có đủ tư cách tranh cử hay không vì những cáo buộc rằng ông sở hữu cổ phần trong một công ty truyền thông hiện đã không còn tồn tại.

Theo luật pháp Thái Lan, các nhà lập pháp không được phép sở hữu cổ phiếu truyền thông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.