Trong khi nhiều mặt hàng rau củ, thực phẩm tại TP.HCM và một số vùng lân cận giá vẫn bình ổn và đang có xu hướng giảm lại thì tại Hà Nội, giá nhiều mặt hàng tăng đột biến, thậm chí có mặt hàng tăng gấp đôi so với trước tết.
Theo ghi nhận, nhóm hàng tăng mạnh nhất tại các tỉnh phía Bắc là rau xanh và thực phẩm.
Giá tăng gấp đôi
Ngày 30-1, các chợ lớn Hà Nội vẫn chưa thật sự hoạt động trở lại. Chủ yếu vẫn chỉ có một số bán thực phẩm: thịt, cá, rau xanh… Giá cả các mặt hàng hầu hết tăng gấp đôi so với thời điểm trước tết. Chị Trần Thị Hạnh, ở khu đô thị Đại Kim, quận Hoàng Mai, cho biết: “Sau tết mới có thời gian mời bạn bè đến ăn uống nhưng giá cả tăng vọt. Dự định làm lẩu đãi bạn mà chỉ riêng tiền mua rau với số lượng rất khiêm tốn đã hết trên 200.000 đồng”. Một người khác mua rau tại chợ Đại Từ, quận Hoàng Mai cho biết: “Phải 5.000 đồng mới mua đủ hành để nấu một bữa sau tết. Những loại thực phẩm rẻ tiền như đậu phụ cũng nâng giá gấp đôi”.
|
Tăng cường giám sát để bình ổn giá
Theo ông Nguyễn Văn Lai - giám đốc Sở Công thương TP.HCM, để giá cả thị trường trước và sau tết được bình ổn và đi đúng quỹ đạo, từ trước tết TP đã hỗ trợ 409 tỉ đồng vay vốn lãi suất 0% cho chín doanh nghiệp có khả năng dự trữ lớn, phối hợp với các đơn vị sản xuất.
Bên cạnh đó, sở thường xuyên phối hợp với các sở ban ngành khác để kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện xem doanh nghiệp dự trữ hàng đến đâu, tung hàng ra thị trường như thế nào, giá bán có đúng cam kết không… Mồng 3, 4 tết (tức ngày 28 và 29-1), sở đã đi kiểm tra tình hình giá cả hàng hóa trên thị trường. Giá cả đang đi về đúng quy luật, giảm nhiệt sau đợt tết. B.H.
Theo ông Nguyễn Văn Lai - giám đốc Sở Công thương TP.HCM, để giá cả thị trường trước và sau tết được bình ổn và đi đúng quỹ đạo, từ trước tết TP đã hỗ trợ 409 tỉ đồng vay vốn lãi suất 0% cho chín doanh nghiệp có khả năng dự trữ lớn, phối hợp với các đơn vị sản xuất.
Bên cạnh đó, sở thường xuyên phối hợp với các sở ban ngành khác để kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện xem doanh nghiệp dự trữ hàng đến đâu, tung hàng ra thị trường như thế nào, giá bán có đúng cam kết không… Mồng 3, 4 tết (tức ngày 28 và 29-1), sở đã đi kiểm tra tình hình giá cả hàng hóa trên thị trường. Giá cả đang đi về đúng quy luật, giảm nhiệt sau đợt tết.
B.H.
|
Tại chợ Kim Liên, quận Đống Đa, giá 1kg ngao là 40.000 đồng, trong khi giá trong năm chỉ 15.000 đồng. Một bà nội trợ bức xúc: “Tôi ra chợ từ 6g30 mua móng giò, măng khô ngâm sẵn làm cỗ hóa vàng, giá một chiếc móng giò 40.000 đồng, giá măng khô ngâm sẵn 70.000 đồng/kg”. Nhưng chỉ đến gần trưa các loại sườn, móng giò đã bán hết sạch, cả trăm ngàn đồng cũng không có mà mua.
Chợ Hôm - Đức Viên vào trưa mồng 5 tết, gà bán với giá 120.000-150.000 đồng/kg, đắt gấp rưỡi trong năm, thịt nạc vai tại nhiều chợ của Hà Nội có giá 70.000-90.000 đồng/kg. Cá quả 200.000 đồng/kg, tôm sú 400.000-450.000 đồng/kg. Thịt bò thăn 300.000 đồng/kg, thịt lợn thăn 120.000 đồng/kg.
Các mặt hàng như tôm, cá chợ nào cũng đông người mua sau tết do người dân đã quá ngán ăn giò, bánh chưng, thịt mỡ. Người bán hàng hải sản ở chợ Kim Liên cho biết: “Trước tết trời quá lạnh, tôm sú ngã nhiều quá nên phải bán phá giá. Nếu trữ được hàng bán sau tết thì vơ được tiền, bây giờ kể cả 500.000 đồng/kg tôm sú cũng có người mua nhưng hàng chưa kịp về”. Nhân viên một siêu thị ở Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng kể: “Không mua được hải sản tươi sống, nhiều người chuyển sang mua hải sản đông lạnh. Siêu thị mở cửa từ mồng 4 tết, ngăn chứa thực phẩm đông lạnh gần như rỗng không vì bán hết sạch hàng”.
Bác Nguyễn Thị Xuân ở khu đô thị Định Công cho biết: “Với mức giá sau tết, những người nghèo, người già nghỉ hưu đều lo ngại. Người bán hàng tự động nâng giá vô tội vạ, một phần vì nhu cầu của một bộ phận người tiêu dùng sau tết nhiều hơn, không biết tình hình này kéo dài đến khi nào”.
TP.HCM: nhiều mặt hàng đồng loạt giảm giá
Trong khi thị trường nhiều loại thực phẩm ở Hà Nội vẫn còn khá cao thì tại các siêu thị và chợ bán lẻ ở TP.HCM, hầu hết mặt hàng rau củ quả, trái cây đang giảm giá khá mạnh. Các tiểu thương tại các chợ Bà Chiểu, Tân Định, Bến Thành cho biết hiện giá trái cây đã giảm 30-50% so với cao điểm ngày tết. Thanh long còn khoảng 14.000 đồng/kg, giảm 50%; bưởi da xanh chừng 15.000 đồng/kg, giảm 15.000-20.000 đồng/kg, dưa hấu đặc sản dao động 3.000-4.000 đồng/kg, giảm ít nhất 12.000 đồng/kg do một lượng lớn dưa tồn từ dịp tết vẫn chưa tiêu thụ hết.
Trong khi đó, dù lượng rau về chợ chưa nhiều do các nhà vườn chưa bắt tay vào làm nhưng giá các loại rau đã giảm đáng kể. Giá cà chua chào bán hôm 30-1 loại ngon chỉ còn 8.000-10.000 đồng/kg, giảm 5.000-7.000 đồng/kg so với dịp tết; khổ qua giảm mạnh từ 18.000 đồng/kg xuống còn 4.000 đồng/kg; su hào, dưa leo, cải ngọt, xà lách, cà rốt… đều giảm từ 3.000 - 5.000 đồng/kg và đang dần bình ổn về mức giá trước lúc cao điểm trong dịp tết. Riêng gà, thịt heo… giá cũng bắt đầu dịu lại, giảm 3.000-5.000 đồng/kg (tùy loại). Giá gà ta hiện còn khoảng 130.000 đồng/kg, thịt heo thăn nạc khoảng 80.000 đồng/kg… Mặt hàng hoa tươi tại các chợ bán sỉ vẫn kinh doanh bình thường sau khi bị dội chợ, không bán được hàng vào hai ngày 29 và 30 tết vừa qua do giá quá cao, trong khi lượng mua sỉ ước giảm đến trên 50% so với tết năm trước.
Các siêu thị như Big C, Co.op Mart, Citimart... cũng lần lượt mở cửa từ mồng 3 hoặc bán nửa ngày trong hai mồng 4 và 5 cho biết hàng hóa hiện vẫn rất dồi dào, lượng khách đến siêu thị chủ yếu mua các mặt hàng thực phẩm tươi sống và rau củ quả các loại. So với các chợ bán lẻ, giá bán trong các siêu thị dù đã giảm nhưng vẫn chưa đáng kể, thậm chí có nơi còn cao hơn chút đỉnh.
Chẳng hạn giá dưa leo đang ở mức 8.000 đồng/kg, cao hơn bên ngoài 2.000 đồng/kg, bông cải trắng khoảng 18.000-20.000 đồng/kg, nhỉnh hơn 3.000-4.000 đồng/kg, sườn heo 80.000 đồng/kg, cao hơn chừng 3.000 đồng/kg so với ở chợ. Ông Ngô Văn Hải, phó giám đốc phụ trách kinh doanh hệ thống siêu thị Citimart, cho hay giá bán các mặt hàng trong hệ thống siêu thị vẫn giữ ổn định như thời điểm trong tết vì phần lớn sản phẩm bày bán đều ở mức giá thông thường.
Theo TR.V.Hà - H.Mai - T.V.N. - B.Hoàn - L.Sơn/Tuổi Trẻ