Trong hai ngày 29 và 30-1 (mồng 4 và mồng 5), hành khách từ các tỉnh phía Bắc và miền Tây, miền Trung sau khi về quê ăn tết đã trở lại TP.HCM. Tàu xe trong các ngày này chưa căng thẳng lắm nhưng từ hôm nay (31-1), tình hình bắt đầu “nóng” lên.
Ông Nguyễn Hữu Mãng - giám đốc Công ty Phương Thảo - cho biết hôm qua lượng khách từ các tỉnh, thành Cà Mau, Cần Thơ mua vé xe trở về TP.HCM tăng đều nên không xảy ra ứ đọng ở các bến xe như năm trước. Thông tin từ các tỉnh phía Bắc và các tỉnh miền Trung cũng cho thấy hành khách đi lại nhiều trong mồng 5 nhưng vé tàu xe Bắc - Nam đi từ mồng 6 đến mồng 10 gần như hết sạch.
Mồng 5: khách thoải mái về TP.HCM
Ông Ngô Quang Giáp - phụ trách vận tải của Công ty Phương Trang - cho biết lượng khách từ Quy Nhơn, Nha Trang mua vé không tăng đột biến nên khách mua vé đi xe rất thoải mái. Các doanh nghiệp vận tải nhận xét lượng khách quay về TP ít hơn so với năm trước, có thể do người dân ăn tết dài ngày. Dự báo ngày 31-1 (mồng 6) lượng khách từ các tỉnh về TP sẽ tăng cao vì đây là ngày cuối tuần nên sẽ có nhiều người quay về TP để chuẩn bị thứ hai bắt đầu làm việc.
Ngày 30-1, theo ông Thượng Thanh Hải - phó giám đốc bến xe miền Đông (BXMĐ), từ ngày 29-1, mỗi ngày BXMĐ tiếp nhận lượng khách quay trở lại TP.HCM từ 22.000 - 25.000 lượt người. Dự kiến những ngày tới lượng khách quay về TP.HCM qua BXMĐ vẫn tiếp tục ở con số hơn 20.000 người/ngày.
|
TP.HCM: khách đi xe buýt tăng 4%
Khách đi xe buýt đến các khu vui chơi giải trí tại TP.HCM cũng tăng so với năm trước. Ông Phạm Đình Đức - giám đốc Trung tâm Điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM - cho biết đợt tết năm nay hành khách đi lại bằng xe buýt tăng khoảng 4% so với tết năm 2008. Những ngày giáp tết, lượng hành khách đi lại bằng xe buýt tăng chủ yếu là các tuyến đi về bến xe miền Đông, bến xe miền Tây…
Trong Tết, từ mồng 1 đến mồng 5, khách đi lại bằng xe buýt về các khu vui chơi giải trí như Đầm Sen, Suối Tiên tăng cao. Đặc biệt, lượng khách đi khu du lịch Đại Nam (Bình Dương) rất đông. Trung tâm Điều hành vận tải hành khách công cộng đã phải tăng khoảng 10 chuyến xe buýt/tuyến để đáp ứng yêu cầu đi đến điểm vui chơi giải trí này.
|
Theo ông Hải, tổng lượng khách từ BXMĐ về các tỉnh trong 20 ngày trước tết (từ ngày 6 đến 25-1) bằng với lượng hành khách đi lại cùng kỳ tết năm 2008. Tuy nhiên, lượng khách đi trong 10 ngày gần tết (từ 16 đến 25-1) chỉ chiếm 93% so với tổng lượng khách đi cùng kỳ gần tết năm 2008. Nguyên nhân: tết này lượng hành khách rải đều đi trong 20 ngày, không tập trung đi vào những ngày cuối như tết năm 2008.
Theo các doanh nghiệp vận tải, từ mồng 2 đến mồng 10 phần lớn các doanh nghiệp vận tải xe đò từ các tỉnh miền Tây đưa khách về TP.HCM đều tăng 40% giá vé để bù đắp xe chạy chiều rỗng (có ít khách từ TP.HCM về các tỉnh).
Ông Thượng Thanh Hải nói lượng khách đi du lịch qua bến vào ngày 29-1 (mồng 4) tăng vọt so với những ngày trong tết, khoảng 25.000 hành khách, chủ yếu là các tuyến Bà Rịa - Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt…Trong những ngày qua, các bãi giữ xe gắn máy qua đêm của BXMĐ quá tải vì giữ xe hành khách đi các khu du lịch, nghỉ mát gửi.
Tại ga Sài Gòn, theo bà Nguyễn Thị Thanh Phương - trưởng ga Sài Gòn, lượng khách đi về các điểm nghỉ mát như Nha Trang, Phan Thiết trong mồng 1, 2, 3, 4 tết (26 đến 29-1) rất cao. Ga Sài Gòn bán hết vé những ngày này với khoảng 700 chỗ cho các đoàn tàu Sài Gòn - Phan Thiết và Sài Gòn - Nha Trang. Các chuyến tàu Thống Nhất đều hết chỗ đi về những địa phương này trong những ngày qua. Lượng khách đổ về lại ga Sài Gòn cũng bắt đầu tăng lên.
Hà Nội: tàu hỏa vào Nam chỉ còn ghế phụ
Sau những ngày tết, khách đi tàu từ Hà Nội vào các tỉnh phía Nam đang đông dần, khiến một số ngày chẵn trở nên khan vé dù ngành đường sắt đã chạy hết 13 đoàn tàu Thống Nhất chiều Hà Nội - TP.HCM. Trong khi đó, các bến xe vẫn đìu hiu, lượng khách qua lại vắng hơn ngày thường.
Thống kê của ga Hà Nội từ mồng 1 đến mồng 3 tết, lượng khách đi tàu từ ga Hà Nội đã tăng 18% so với cùng thời điểm năm ngoái. Những chuyến tàu xuất phát vào ngày chẵn như mồng 6, 8, 10 tháng giêng hầu như đã hết chỗ. Tuy nhiên, các chuyến tàu khởi hành trong các ngày lẻ cho đến 15 tháng giêng vẫn còn nhiều ghế phụ và một ít giường nằm, ghế ngồi cứng. Đến thời điểm chiều 30-1, đa số chỗ ngồi còn lại trên các đoàn tàu Thống Nhất vẫn là ghế phụ. Đây là số ghế nhằm tăng tải trong bối cảnh khách đi lại nhiều.
Ngược lại, cho đến chiều mồng 5, các bến xe ở Hà Nội vẫn chưa đông khách. Mồng 4 được xem là ngày đẹp để đi lại nhưng các bến xe phía Nam, Gia Lâm, Mỹ Đình, Thanh Xuân cũng chỉ có từ 200 đến hơn 480 xe xuất bến. Riêng bến phía Nam mỗi ngày chỉ có khoảng 500 lượt xe xuất bến (giảm một nửa so với ngày thường).
Do tình trạng chỉ chở khách một chiều trong những ngày sau tết nên các tuyến xe đường dài từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam đều tăng phụ thu giá vé từ ngày 25-1 đến 14-2 với mức tăng 20-40% mỗi vé.
Đà Nẵng: gần hết vé tàu đi từ mồng 6 đến mồng 10
Hôm qua, những quầy bán vé xe khách từ Đà Nẵng vào các tỉnh phía Nam tại bến xe trung tâm Đà Nẵng vắng vẻ. Các hãng xe khách như Mai Linh, Thuận Thảo, Hải Vân, Công ty CP xe khách… đều còn vé Đà Nẵng - TP.HCM đi trong ngày. Nguyên nhân: hành khách “ngại” đi vào mồng 5. Dọc tuyến quốc lộ 1A từ Đà Nẵng đến Điện Bàn, Duy Xuyên (Quảng Nam) có rất ít khách đón xe vào Nam. Nhiều chuyến xe vào Nam đi qua địa phận Đà Nẵng, Quảng Nam chỉ chở trên 50% số ghế.
Trong khi đó, vé Đà Nẵng - Sài Gòn từ 31-1 đến 3-2 (mồng 6 - 9) lại không còn vé. Các quầy bán vé chỉ bán vé xe vào Nam từ mồng 10 trở đi. Một lãnh đạo của Công ty Quản lý và khai thác bến xe Đà Nẵng cho biết đã huy động gần 40 xe với hơn 1.600 chỗ ngồi vào bến đón khách nhưng vẫn không đáp ứng hành khách vào Nam trong thời điểm này.
Tại ga Đà Nẵng, tình hình vé tàu từ các tỉnh miền Trung đi phía Nam căng thẳng không kém. Theo thống kê từ ga Đà Nẵng, đến ngày 30-1 (mồng 5) số vé từ ga Đà Nẵng được phân bổ đi vào các tỉnh phía Nam từ mồng 4 - 16 tháng giêng là 7.000 vé nhưng đã bán hết gần 6.000 vé. Số vé này đều rơi vào các ngày từ mồng 6-10. Nhà ga cũng đã bán hết 10% số ghế phụ trên tàu. Ông Đỗ Thái Lâm - phó ga Đà Nẵng - cho biết chỉ còn hơn 1.000 vé tàu từ Đà Nẵng đi Sài Gòn từ mồng 10 trở đi.
Tình trạng khách từ Đà Nẵng vào Sài Gòn bằng đường hàng không cũng khó khăn gấp bội. Liên hệ với các hãng Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, Indochina, vé máy bay tất cả các hạng đều không còn từ mồng 6-10.
Theo N.Ẩn - N.Hậu - T.Phùng - V.Hùng/Tuổi Trẻ