Chiều ngày 21.1, giá các loại thực phẩm ở các khu chợ như Kim Liên, Nam Đồng, Thành Công, Thái Hà vẫn ổn định.
Giá thịt nạc vai: 60.000 đồng/kg; thịt thăn bò: 120.000 đồng/kg; gà nguyên con: 90.000 đồng/kg (5.000 đồng tiền công làm sạch); cá quả: 70.000 đồng/kg; các loại su hào, cải bắp, súp lơ giá từ 5.000 đồng/kg đến 8.000 đồng/kg; 1 nải chuối từ 7.000 đồng-15.000 đồng (tùy số quả); cau xanh giá từ 1.000 đồng-2.000 đồng/quả.
Các siêu thị Big C, Metro Thăng Long, Fivimart... đông nghịt khách hàng. Nếu như ở ngoài chợ, đồ rau, củ, quả được tiêu thụ mạnh thì ở siêu thị các loại mứt, bánh, kẹo, dầu ăn... rất đắt hàng. Đồ đông lạnh như thịt, cá, gà trong siêu thị cũng khá nhiều, nhưng đa số khách hàng ít mua bởi theo họ mâm cúng cổ truyền dân tộc phải là đồ tươi và... đầy đủ bộ phận. “Gà mua trong siêu thị thường bị chặt hết chân và cổ, lòng mề đều đã bỏ đi nên tôi vẫn mua gà ở ngoài hoặc nhờ người quen ở dưới quê mang lên”, chị Nguyễn Phương Lan - khu Nam Trung Yên chia sẻ.
Cận Tết, nhiều gia đình ở Hà Nội còn có cách đi chợ rất riêng đó là về các chợ ven thành phố. Anh Nguyễn Văn Hùng - số nhà 2A, ngõ 100 Tây Sơn - chia sẻ kinh nghiệm: “Nhà tôi ở Lương Sơn, Hòa Bình. Cứ giáp Tết, tôi tranh thủ một buổi chiều đánh xe về quê, mua đủ loại từ rau, quả đến đồ ăn. Đặc biệt, mấy anh em ở công ty góp tiền cùng mua một con lợn Mán 13 kg giá 700.000 đồng. Đi chợ quê, vừa ngon, vừa rẻ hơn thế lại cảm nhận đúng được không khí của Tết cổ truyền”.
Theo thông tin từ những người bán hàng, các bà nội chợ không nên tích trữ quá nhiều thực phẩm vì ngay từ mùng 1 âm lịch, nhiều tiểu thương đã mở hàng để lấy ngày. Ngày mùng 3 Tết, Big C Hà Nội sẽ mở cửa trở lại, siêu thị Hapro mở cửa trở lại vào ngày mùng 4 Tết, Fivimart cũng sẽ hoạt động trở lại vào ngày mùng 6 âm lịch...
Hồng Minh