Tết Giáp Thìn 2024: Quất cảnh có mặt trên đảo Lý Sơn, trái sum suê nhờ thời tiết đẹp

Hải Phong
Hải Phong
20/01/2024 09:01 GMT+7

Quất cảnh đã có mặt tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) thu hút nhiều người dân đến xem, mua về chơi Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Những ngày qua, nhiều mặt hàng được đưa từ đất liền lên đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trong đó, các chậu quất cảnh được nhiều người dân huyện đảo này ưa thích.

Tết Giáp Thìn 2024: Quất cảnh có mặt trên đảo Lý Sơn, trái sum suê nhờ thời tiết đẹp- Ảnh 1.

Quất cảnh đã có mặt trên huyện đảo Lý Sơn để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2024

HẢI PHONG

Tết Giáp Thìn 2024: Quất cảnh có mặt trên đảo Lý Sơn, trái sum suê nhờ thời tiết đẹp- Ảnh 2.

Ông Lê Văn Liền (50 tuổi, thôn Tây An Vĩnh, H.Lý Sơn) cho biết đã mua 100 chậu quất cảnh ở TP.Hội An (Quảng Nam) đưa về H.Lý Sơn để bán cho người dân trên đảo chơi tết

HẢI PHONG

Tết Giáp Thìn 2024: Quất cảnh có mặt trên đảo Lý Sơn, trái sum suê nhờ thời tiết đẹp- Ảnh 3.

"Mặc dù mới mua về được vài ngày nhưng đã có người đến hỏi mua, đặt cọc gần 10 chậu. Quất cảnh năm nay đẹp hơn các năm trước rất nhiều, do thời tiết thuận lợi nên trái ra sum suê, lá xanh mượt", ông Liền nói

HẢI PHONG

Tết Giáp Thìn 2024: Quất cảnh có mặt trên đảo Lý Sơn, trái sum suê nhờ thời tiết đẹp- Ảnh 4.

Còn anh Dương Đại (37 tuổi, ở thôn Đông An Hải, H.Lý Sơn) cho biết, khoảng 4 năm trở lại đây, năm nào anh cũng lấy quất cảnh và hoa cúc về bán trên đảo Lý Sơn để phục vụ người dân vui xuân đón tết

HẢI PHONG

Tết Giáp Thìn 2024: Quất cảnh có mặt trên đảo Lý Sơn, trái sum suê nhờ thời tiết đẹp- Ảnh 5.

Năm nay, anh Đại lấy về 50 chậu quất cảnh và hàng chục chậu hoa cúc để bán vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn

HẢI PHONG

Tết Giáp Thìn 2024: Quất cảnh có mặt trên đảo Lý Sơn, trái sum suê nhờ thời tiết đẹp- Ảnh 6.

"Mới lấy về đã có người đến đặt cọc và thăm hỏi giá cả để mua. Năm nay, quất đẹp hơn mọi năm nên giá dao động từ 1 triệu đồng đến gần 4 triệu đồng/chậu", anh Đại cho biết thêm

HẢI PHONG

Tết Giáp Thìn 2024: Quất cảnh có mặt trên đảo Lý Sơn, trái sum suê nhờ thời tiết đẹp- Ảnh 7.

Ngày 18.1, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại huyện đảo Lý Sơn, hàng hóa đang tấp nập được cập bến lên đảo. Người dân đem quất cảnh về tập kết nhiều nơi trên đảo để bán và có nhiều người đến xem, hỏi mua

HẢI PHONG

Tết Giáp Thìn 2024: Quất cảnh có mặt trên đảo Lý Sơn, trái sum suê nhờ thời tiết đẹp- Ảnh 8.

Anh Lê Văn Thể (39 tuổi, thôn Tây An Hải, H.Lý Sơn) cho biết đã tranh thủ mua sớm để có cây quất đẹp chơi trong dịp tết

HẢI PHONG

Tết Giáp Thìn 2024: Quất cảnh có mặt trên đảo Lý Sơn, trái sum suê nhờ thời tiết đẹp- Ảnh 9.

"Khoảng từ ngày 16 tháng chạp âm lịch, hoa cúc, vạn thọ, quất cảnh cùng các mặt hàng thiết yếu từ đất liền chuyển ra đảo Lý Sơn rất nhiều", anh Thể cho biết thêm

HẢI PHONG

Tết Giáp Thìn 2024: Quất cảnh có mặt trên đảo Lý Sơn, trái sum suê nhờ thời tiết đẹp- Ảnh 10.

Một số người đến hỏi giá để mua quất cảnh của anh Đại về chơi tết

HẢI PHONG

Tết Giáp Thìn 2024: Quất cảnh có mặt trên đảo Lý Sơn, trái sum suê nhờ thời tiết đẹp- Ảnh 11.

Lý Sơn là huyện đảo thuộc tỉnh Quảng Ngãi, nằm về phía đông bắc, cách đất liền 15 hải lý (tính từ cảng Sa Kỳ ra). Toàn huyện có 2 đảo, gồm đảo Lớn (còn gọi là Cù Lao Ré) và đảo Bé (Cù Lao Bờ Bãi). Toàn H.Lý Sơn có khoảng hơn 20.000 người với diện tích tự nhiên gần 10 km2 và là huyện duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi không có cấp xã

HẢI PHONG


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.