Tên lửa đánh chặn Mỹ tiêu diệt tên lửa đạn đạo trong vụ thử nghiệm

12/12/2023 09:56 GMT+7

Quân đội Mỹ vừa phóng thử thành công tên lửa đánh chặn trên bộ được nâng cấp với khả năng ngăn chặn tên lửa đạn đạo tầm trung.

Cơ quan Phòng thủ tên lửa (MDA) của Lầu Năm Góc thông báo Tên lửa đánh chặn trên bộ (GBI) đã bắn hạ một tên lửa đạn đạo tầm trung trong cuộc thử nghiệm ngày 11.12, trang Defense News đưa tin.

Tên lửa đánh chặn Mỹ tiêu diệt tên lửa đạn đạo trong vụ thử nghiệm - Ảnh 1.

Tên lửa GBI được phóng từ căn cứ Vandenberg ngày 11.12

LỰC LƯỢNG KHÔNG GIAN MỸ

GBI là tên lửa được phát triển nhằm bảo vệ lục địa Mỹ trước các mối đe dọa tên lửa đạn đạo. GBI là một phần của hệ thống Phòng thủ giai đoạn giữa trên bộ (GMD), được thiết kế nhằm đối phó các vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo liên lục địa và tầm trung từ Iran hay CHDCND Triều Tiên. Đa số GBI được đặt dưới các hầm phóng (silo) tại Fort Greely, bang Alaska.

Tên lửa đánh chặn Mỹ tiêu diệt tên lửa đạn đạo trong vụ thử nghiệm - Ảnh 2.

GBI được phóng ngày 11.12

LỰC LƯỢNG KHÔNG GIAN MỸ

Trong vụ thử nghiệm ngày 11.12, một quả GBI phiên bản nâng cấp được phóng từ căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg ở bang California.

GBI được sử dụng để ngăn chặn tên lửa đạn đạo ở giai đoạn giữa của hành trình bay, tức là khi nó ở ngoài khí quyển và ở điểm cao nhất trong quỹ đạo bay.

Tên lửa đánh chặn Mỹ tiêu diệt tên lửa đạn đạo trong vụ thử nghiệm - Ảnh 3.

Tên lửa đã ngăn chặn thành công một tên lửa đạn đạo trong vụ thử nghiệm

LỰC LƯỢNG KHÔNG GIAN MỸ

GBI có cấu tạo với 3 phần chính, gồm phần đẩy để đưa đầu đạn từ silo lên không gian. Phần động cơ này hiện nay có 3 tầng, giúp gia tăng tầm bắn.

Phần thứ hai là Thiết bị tiêu diệt ngoài khí quyển (EKV). Sau khi được phóng lên, EKV sẽ tách ra khỏi tên lửa đẩy, sau đó dùng cảm biến để xác định đầu đạn đang bay đến và đâm vào nó để tiêu diệt. Phần còn lại là lớp vỏ để bảo vệ EKV trong quá trình phóng. Sau khi được phóng lên, lớp vỏ này sẽ mở ra để EKV tách khỏi phần đẩy.

Tên lửa đánh chặn Mỹ tiêu diệt tên lửa đạn đạo trong vụ thử nghiệm - Ảnh 4.

Cấu tạo 3 bộ phận của GBI

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH CSIS

Theo MDA, vụ phóng ngày 11.12 là lần đầu tiên tên lửa GBI với 3 tầng đẩy hoạt động theo chế độ chỉ 2 tầng, nghĩa là tầng thứ 3 không được kích hoạt và cho phép EKV tách ra sớm hơn để tấn công đầu đạn bay đến ở khoảng cách gần hơn.

"Vụ thử nghiệm chứng minh năng lực của GMD trong việc ngăn chặn các mối đe dọa nhanh hơn", MDA thông báo.

Giám đốc cơ quan, tướng Heath Collins nói rằng GMD là thành phần quan trọng cho việc bảo vệ lãnh thổ và vụ thử nghiệm chứng minh rằng MDA tiếp tục mang đến những năng lực được tăng cường cho lực lượng GBI hiện có.

Tên lửa hành trình Kalibr và Kh-101 của Nga có đối thủ nào từ phương Tây?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.