Tàu ngầm hạt nhân Mỹ đã đến Trung Đông; Giám đốc CIA thăm Israel

06/11/2023 10:45 GMT+7

Quân đội Mỹ thông báo tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio đã đến khu vực Trung Đông trong thông điệp rõ ràng gửi đến các đối thủ trong khu vực giữa xung đột Hamas - Israel.

Hoạt động của các tàu ngầm Mỹ, đặc biệt là tàu ngầm hạt nhân, luôn được giữ kín gần như tuyệt đối nên việc Mỹ công bố ảnh mới nhất được cho là nhằm gửi thông điệp răn đe rõ ràng.

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ răn đe mạnh mẽ; Giám đốc CIA đến Israel - Ảnh 1.

Bức ảnh tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio được CENTCOM công bố ngày 5.11, được cho là đang di chuyển qua kênh đào Suez

CENTCOM

Trong bài đăng sáng nay trên mạng xã hội X (tên cũ là Twitter), Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết một tàu ngầm hạt nhân lớp Ohio đã đến khu vực phụ trách của bộ chỉ huy vào ngày 5.11. CENTCOM phụ trách khu vực bao phủ các nước đông bắc châu Phi đến Trung Đông, Trung và Nam Á. Các vùng biển do bộ chỉ huy này phụ trách gồm đông Địa Trung Hải, biển Đỏ, vịnh Ả Rập và vịnh Oman.

Ohio là lớp tàu ngầm hạt nhân của Mỹ, trong đó đa số (với ký hiệu là SSBN) có tên lửa đạn đạo Trident có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và một số tàu được cải biến để mang tên lửa hành trình Tomahawk (SSGN). Các tàu SSBN lớp Ohio là một phần trong tam giác hạt nhân chiến lược của Mỹ, cùng với các máy bay ném bom chiến lược và các tên lửa đạn đạo liên lục địa được đặt dưới các hầm ngầm (silo) trên bờ.

Quân đội Israel tuyên bố đã cắt đôi Gaza, bao vây thành phố Gaza

Quân đội Mỹ không nói rõ vị trí của tàu và chiếc đang ở Trung Đông là SSBN hay SSGN, nhưng CNN đưa tin đó là tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường.

Việc công bố thông tin của tàu ngầm lớp Ohio là thông điệp răn đe rõ ràng gửi đến Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này tại khu vực, theo CNN. Hiện tại, Mỹ đang có hai nhóm tác chiến tàu sân bay và một nhóm sẵn sàng đổ bộ tại khu vực.

Trước thông báo của CENTCOM, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 5.11 điện đàm cùng Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant. Ngoài việc nhấn mạnh nhu cầu bảo vệ dân thường và cung cấp viện trợ nhân đạo tại Dải Gaza, ông Austin còn tuyên bố Mỹ cam kết răn đe các nhân tố nhà nước hoặc phi nhà nước trong khu vực không nên tìm cách leo thang xung đột.

Từ khi xung đột Hamas - Israel bùng phát, đã có nhiều vụ tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ tại Iraq và Syria, trong khi Israel và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn tại Li Băng cũng liên tục ăn miếng, trả miếng.

Israel lại tấn công trại tị nạn, Tổng thống Palestine kêu gọi Mỹ gây sức ép để ngừng bắn

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đang có chuyến công du nhiều nước tại Trung Đông. Tờ The New York Times đưa tin Giám đốc Cục Tình báo trung ương (CIA) William Burn cũng đã đến Israel và đã gặp lãnh đạo tình báo Mossad của Israel David Barnea. Nội dung thảo luận được cho là việc tiếp tục chống Hamas và vấn đề giải cứu con tin. Ông Burns dự kiến gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong ngày 6.11 và sẽ thăm Ai Cập, Qatar, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), theo Ynetnews.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.