Tàu hải quân ứng cứu tàu cá Quảng Nam bị thủng thùng dầu trên biển

Mạnh Cường
Mạnh Cường
16/01/2023 19:02 GMT+7

Tàu cá mang số hiệu QNa 91559 của ngư dân Quảng Nam bị thủng thùng dầu dự trữ, không đủ nhiên liệu chạy máy, thả trôi trên biển... được tàu 371 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cơ động tìm kiếm, hỗ trợ.

Chiều 16.1, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân cho biết sáng cùng ngày, sau khi nhận được thông tin từ Sở chỉ huy Quân chủng Hải quân về tàu cá đang thả trôi trên biển, Vùng 3 Hải quân đã điều động tàu 371 đang thực hiện nhiệm vụ ở khu vực vào cuộc tìm kiếm.

Trong điều kiện thời tiết, sóng gió phức tạp (gió đông bắc mạnh cấp 5 - 6, giật cấp 7), tàu 371 đã tìm kiếm, hỗ trợ tàu cá QNa 91559 của ngư dân Quảng Nam bị nạn đang thả trôi trên biển.

Tàu cá được hỗ trợ

C,X

Trước đó, vào lúc 0 giờ ngày 16.1, tại vị trí cách đảo Lý Sơn 33 hải lý về hướng đông bắc, tàu cá QNa 91559 bị thủng thùng dầu dự trữ, nên không đủ nhiên liệu chạy máy, phải thả trôi trên biển.

Lúc đó, khu vực xung quanh không có tàu hỗ trợ, thuyền trưởng báo tin cần hỗ trợ khẩn cấp.

Lực lượng hải quân tiếp cận tàu cá

C.X

Đến 13 giờ ngày 16.1, tàu 371 tiếp cận và hỗ trợ tàu cá 200 lít dầu (sử dụng các can dầu thả trên biển để tàu cá vớt lên và sử dụng).

Thông tin ban đầu, tàu cá QNa 91559 xuất phát tại Trạm kiểm soát Biên phòng An Hòa (Quảng Nam), thuyền trưởng là ông Ngô Ri (51 tuổi, trú tại xã Tam Hải, H.Núi Thành, Quảng Nam). Hiện sức khỏe 13 ngư dân trên tàu cá đều ổn định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.