Tăng số chuyến bay, giảm giá vé nhằm thu hút khách Úc đến Việt Nam

18/04/2023 21:49 GMT+7

Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Úc Don Farrell cho biết cần tăng số chuyến bay để giảm giá vé nhằm thu hút thêm nhiều du khách Úc đến với Việt Nam.

Cần thêm nhiều chuyến bay giữa hai nước

Trao đổi với Báo Thanh Niên ngày 18.4 về việc làm thế nào để thúc đẩy du lịch giữa Úc và Việt Nam, Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Úc Don Farrell cho biết, trước dịch Covid-19, có khoảng 400.000 người Úc đến Việt Nam để du lịch. Bên cạnh đó, khoảng 120.000 người Việt Nam đã đến Úc, chủ yếu thăm gia đình và bạn bè. 

Tăng số chuyến bay để giảm giá vé nhằm thu hút khách Úc đến Việt Nam - Ảnh 1.

Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Úc Don Farrell trả lời câu hỏi của Báo Thanh Niên

ĐẬU TIẾN ĐẠT

"Chúng tôi muốn quay lại số lượng du khách như trước. Vì vậy, điều đầu tiên chúng ta cần làm là có thêm nhiều hãng hàng không giữa hai nước", Bộ trưởng Farrell khẳng định.

Hiện nay, có 3 hãng hàng không Việt Nam đang khai thác đường bay đến Úc là Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet Air; bên cạnh đó còn có Jetstar của Úc. Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Úc cũng tiết lộ về một đường bay mới từ Việt Nam đến Úc; tuy nhiên hai nước cần phải làm nhiều hơn nữa.

"Có rất nhiều nhu cầu bị dồn nén sau Covid-19. Nhu cầu của người Việt Nam đến Úc, đặc biệt là nhu cầu của người Úc đến Việt Nam rất nhiều. Do đó, chúng ta phải hạ giá vé đi lại vì hiện tại giá vé quá đắt và phải tăng số chuyến bay giữa hai nước", Bộ trưởng Farrell nhấn mạnh.

Hai nước đang trên đường thực hiện điều này. Ông Farrell bày tỏ tin tưởng trong một khoảng thời gian rất ngắn, số lượng khách du lịch của hai nước sẽ cao hơn so với trước đại dịch.

Tăng số chuyến bay để giảm giá vé nhằm thu hút khách Úc đến Việt Nam - Ảnh 2.

Du khách Úc đến Việt Nam từ Melbourne vào năm 2019

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Úc muốn hợp tác đưa Việt Nam thành nền kinh tế phát triển

Cũng trong cuộc trao đổi, Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Úc Don Farrell chia sẻ đây là lần thứ ba ông đến Hà Nội. Mỗi lần đến Việt Nam, ông thấy đất nước ngày càng phát triển hơn.

Tăng số chuyến bay để giảm giá vé nhằm thu hút khách Úc đến Việt Nam - Ảnh 3.

Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Úc Don Farrell chia sẻ hình ảnh trải nghiệm xe buýt điện tại Hà Nội trên Twitter

TWITTER DON FARRELL

"Tôi ấn tượng sâu sắc về cách Việt Nam phát triển kinh tế và nâng cao mức sống của người dân. Úc muốn hợp tác với Việt Nam để tiếp tục nâng cao mức sống người dân Việt Nam và giúp Việt Nam đạt được mục tiêu vào năm 2045 trở thành một nền kinh tế phát triển đầy đủ", ông Farrell khẳng định.

"Có rất nhiều cách mà Úc và Việt Nam có thể hợp tác cùng nhau, trong giáo dục, du lịch, trong lĩnh vực khoáng sản quan trọng hay lĩnh vực hydro.

Úc dự định trở thành siêu cường về năng lượng tái tạo. Hôm nay, tôi đã khám phá Hà Nội trên một chiếc xe buýt điện và đó là một chuyến đi tuyệt vời. Chúng ta đã làm một số điều tuyệt vời với nhau, nhưng trong tương lai chúng ta có thể làm được nhiều hơn thế", Bộ trưởng Úc chia sẻ.

Về hợp tác thương mại, Bộ trưởng Farrel cho biết hai nước đều là thành viên quan trọng trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Ông Farrell tin rằng các tiêu chuẩn rất cao mà Việt Nam đã cam kết sẽ tiếp tục đảm bảo mối quan hệ thương mại bền chặt, vững chắc và thịnh vượng giữa Úc và Việt Nam.

Bộ trưởng Farrell đã chia sẻ triển vọng nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện. "Có chữ trên một tờ giấy là một chuyện. Việc biến những lời nói đó thành kết quả thiết thực cho các doanh nghiệp ở Việt Nam và các doanh nghiệp ở Úc lại là một chuyện khác", Bộ trưởng Farrell nhấn mạnh.

Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Úc cho biết có rất nhiều cơ hội cho các công ty Việt Nam phát triển kinh doanh tại Úc và nước này khuyến khích điều đó. "Họ là những nhà điều hành kinh doanh giỏi và tôi tin hai nước có thể làm cùng nhau để phát triển", ông Farrell chia sẻ thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.