Tân sinh viên phải học cách thích nghi và vượt qua cám dỗ

18/10/2023 22:11 GMT+7

Trong lễ khai giảng, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM nhắn nhủ tân sinh viên: 'Thầy mong các em ngay từ bây giờ phải tìm hiểu, học cách thích nghi và vượt qua với nhiều cám dỗ, thử thách của chốn đô thành'.

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM có số giảng viên quốc tế cao nhất từ trước tới nay - Ảnh 1.

Tân sinh viên háo hức trong lễ khai giảng năm học mới

LAN ANH

Chiều 18.10, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024. Năm học này trường này có hơn 9.000 tân sinh viên nhập học, đạt 99% chỉ tiêu so với kế hoạch đặt ra với điểm chuẩn các ngành từ 19-26 điểm.

Trong năm học 2022-2023, hoạt động hợp tác quốc tế được quan tâm đẩy mạnh, trường đã rà soát các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, trao đổi giảng viên, đánh giá hiệu quả để đưa ra phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Đáng chú ý, số lượng giảng viên quốc tế đến giảng dạy, nghiên cứu tại trường trong năm qua cao nhất từ trước đến nay, với hơn 18 giảng viên.

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM có số giảng viên quốc tế cao nhất từ trước tới nay - Ảnh 2.

Tiến sĩ Phan Hồng Hải, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

T.H.

Trong bài phát biểu trước các tân sinh viên, tiến sĩ Phan Hồng Hải, Chủ tịch Hội đồng trường, nhắn nhủ: "Khép lại chặng đường dài 12 năm đèn sách, các em bước chân vào cánh cửa ĐH, bước chân vào một kỷ nguyên số, kỷ nguyên của nền kinh tế sáng tạo và ứng dụng".

"Với tư cách là người thầy, thế hệ đi trước, thầy mong các em ngay từ bây giờ phải tìm hiểu, học cách thích nghi và vượt qua với nhiều cám dỗ, thử thách của chốn đô thành", tiến sĩ Hải nói.

Ông Hải đồng thời bày tỏ mong muốn các sinh viên ra sức trau dồi kiến thức, rèn đức, luyện tài, hết mình với nhiệt huyết của tuổi trẻ, tiếp thu, lĩnh hội tri thức khoa học và công nghệ, ứng dụng những kiến thức khoa học đó vào thực tiễn. Từ đó, sinh viên trở thành những cử nhân, kỹ sư có trình độ cao làm nền tảng cho sự phát triển của chính bản thân mình và góp phần vào xây dựng đất nước phồn thịnh.

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM có số giảng viên quốc tế cao nhất từ trước tới nay - Ảnh 3.

Cán bộ, giảng viên trường thướt tha trong tà áo hồng trong lễ khai giảng

LAN ANH

Cũng trong lễ khai giảng, nhà trường trao tặng 9 suất học bổng cho tân sinh viên thủ khoa các ngành học và 25 suất học bổng cho các sinh viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong năm học 2022-2023 nhằm động viên, khích lệ tinh thần học tập với tổng số tiền lên đến 100 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều học bổng giá trị được trao tặng cho các sinh viên vượt khó học tập đến từ các nhà tài trợ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.