Tắm thuốc thầy lang trị vảy nến, nữ bệnh nhân bị bội nhiễm

Liên Châu
Liên Châu
30/10/2023 11:04 GMT+7

Đa số bệnh nhân vảy nến trước khi đến bệnh viện chuyên khoa đã điều trị theo các phương pháp không được kiểm chứng, dùng thuốc không có nguồn gốc rõ ràng khiến bệnh nặng hơn, thậm chí bùng phát, bội nhiễm.

Ngâm, tắm, bôi bằng thuốc thầy lang khiến bệnh bùng phát nặng 

Tại Bệnh viện da liễu T.Ư mới đây, nữ bệnh nhân Nguyễn Thanh H. (37 tuổi) ở Hà Nội đến tái khám và được bác sĩ đánh giá bệnh vảy nến của chị đang được kiểm soát ổn định.

Chị H. chia sẻ đã nghe giới thiệu về các ông lang và đi tận tỉnh xa để cắt thuốc uống, tắm, ngâm rồi bôi để trị bệnh vảy nến. Thời gian đầu bôi, ngâm và tắm xong, da đỡ ngứa. Nhưng một thời gian sau, tổn thương dày lên, xuất hiện viêm nhiễm vùng tổn thương và chảy nước, tổn thương lan rộng khắp người, bội nhiễm.

Ngâm, tắm thuốc không rõ nguồn gốc trị vảy nến, nữ bệnh nhân bị bội nhiễm - Ảnh 1.

Tổn thương vảy nến bùng phát khắp đầu, mặt và toàn thân sau đợt điều trị bằng các thuốc không rõ thành phần, nguồn gốc

BNCC

"Thầy lang cũng không cho biết là thuốc gì, chỉ bảo cứ dùng, cứ uống. Tuy nhiên, các tổn thương da lan rộng, gây ngứa, đau rát. Không thể chịu được tình trạng đó, nên tôi đến khám tại Bệnh viện Da liễu T.Ư", chị H. cho hay.

Về ca bệnh nêu trên, bác sĩ Hoàng Văn Tâm, Phó trưởng Khoa Điều trị nội trú ban ngày (Bệnh viện Da liễu T.Ư), cho hay bệnh nhân H. đến khám trong tình trạng đỏ da toàn thân, bong vảy. Vảy nến là bệnh mãn tính, cần điều trị dài ngày, do đó, bệnh nhân hay nản lòng, hay đi điều trị tại các cơ sở với các thuốc không rõ nguồn gốc, sau đó bệnh nặng hơn.

"Với bệnh nhân H., chúng tôi áp dụng thuốc bôi, sau đó chuyển chiếu tia cực tím, đến nay đã điều trị 4 - 5 đợt ánh sáng trị liệu. Hiện, bệnh nhân H. gần như được kiểm soát hoàn toàn bệnh", bác sĩ Tâm đánh giá.

Theo Bệnh viện Da liễu T.Ư, bệnh vảy nến có liên quan rối loạn miễn dịch trong cơ thể. Tác động của các yếu tố từ bên ngoài làm khởi phát hoặc làm bệnh nặng thêm như: chấn thương, nhiễm trùng, stress. Do đó, người bệnh vảy nến cần giữ được tinh thần lạc quan, thực hiện chế độ ăn lành mạnh, cân bằng và đầy đủ dưỡng chất, trong đó nên bổ sung thực phẩm giàu chất chống ô xy hóa theo tư vấn của bác sĩ chuyên khoa.

Ngâm, tắm thuốc không rõ nguồn gốc trị vảy nến, nữ bệnh nhân bị bội nhiễm - Ảnh 2.

Bệnh nhân vảy nến cần tái khám và tuân thủ điều trị theo đơn của bác sĩ. Vảy nến chưa có thuốc điều trị khỏi hoàn toàn.

LIÊN CHÂU

Tuân thủ theo điều trị của bác sĩ và thường xuyên đến tái khám theo hẹn, không được tự ý dùng thuốc (đặc biệt là các thuốc đông y, gia truyền, thuốc chứa thành phần corticoid).

Thường xuyên giữ ẩm cho vùng da bị vảy nến là rất quan trọng. Giữ ẩm cho da bằng cách bôi kem dưỡng ẩm nhiều lần, sau khi tắm và bất cứ khi nào cảm thấy khô da.

Thuốc không rõ thành phần, chứa kim loại nặng gây độc 

Thực tế điều trị, bác sĩ Tuấn cho biết, đa phần các bệnh nhân vảy nến nặng trước khi đến bệnh viện đều đã sử dụng các phương pháp hoặc thuốc chưa được kiểm chứng, không rõ nguồn gốc. Việc này khiến bệnh có thể nặng hơn; từ nhẹ sang thể nặng như vảy nến mủ hay viêm khớp vảy nến.

Bác sĩ Tâm lưu ý, trước đây, khi y học chưa có nhiều phương pháp điều trị thì thuốc từ cây lá không rõ thành phần, nguồn gốc và từng được phát hiện có trộn thêm một số kim loại nặng, trong đó có thủy ngân để tăng hiệu quả điều trị. Dùng những kim loại nặng đó trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng da và toàn cơ thể. 

Nhóm thứ hai thường được trộn thêm vào là corticoid. Với chất này, có thể triệu chứng giảm nhanh nhưng sau đó bệnh tái phát rất nặng nề và ảnh hưởng đến nội tạng như: dạ dày, hệ tiêu hóa, tuyến thượng thận và cơ quan khác như mắt, cơ xương khớp. 

Về nguyên nhân gây bệnh vảy nến, y học chưa xác định được chính xác, tuy nhiên, cơ chế bệnh sinh được khoa học nghiên cứu rõ ràng và y học đã có các thuốc sinh học để làm cho triệu chứng cải thiện và an toàn.

Với bệnh vảy nến và các bệnh mãn tính, chúng tôi khuyên người bệnh theo một phác đồ điều trị chính thống và các phương pháp điều trị đã được kiểm chứng. Nên quản lý bệnh theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, tốt nhất là được bảo hiểm y tế cùng chi trả vì bệnh cần điều trị lâu dài.

Bác sĩ Hoàng Văn Tâm, Bệnh viện Da liễu T.Ư


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.