Tại sao bắn phá trên đảo Rắn tiếp diễn sau khi Nga rút quân?

Văn Khoa
Văn Khoa
06/07/2022 11:27 GMT+7

Tình trạng bắn phá trên đảo Rắn vẫn chưa kết thúc sau khi lực lượng Nga rút khỏi hòn đảo tương đối nhỏ này nằm cách bờ biển tây nam Ukraine hơn 35 km.

Bộ Quốc phòng Nga chiều 30.6 xác nhận đã rút quân khỏi đảo Rắn trên biển Đen, gọi đây là “cử chỉ thiện chí” nhằm khơi thông hoạt động hàng hải vận chuyển ngũ cốc.

Tuy nhiên, vào ngày 1.7, lực lượng Nga đã tấn công đảo Rắn trong nỗ lực được cho là nhằm phá hủy các thiết bị họ đã bỏ lại. Sau đó cùng ngày, đến lượt Ukraine tấn công đảo Rắn bằng các cuộc không kích từ máy bay không người lái (UAV) Bayraktar TB2, theo chuyên trang The War Zone ngày 5.7.

Hình ảnh về cuộc tấn công của máy bay không người lái Bayraktar TB2 nhắm vào thiết bị lực lượng Nga bỏ lại trên đảo Rắn ngày 1.7

Chụp từ Clip

Ông Andrii Ryzhenko, sĩ quan hải quân Ukraine đã về hưu, hôm 6.7 nhận định với The War Zone rằng nỗ lực của Nga rõ ràng là nhằm không để cho số vũ khí của họ, vốn là những mẫu mới hơn, rơi vào tay Ukraine. Cũng theo ông Ryzhenko, cuộc tấn công của Ukraine nhằm phá hủy một số thiết bị còn lại mà lực lượng Nga dường như còn tìm cách mang về.

Đảo Rắn bỏ hoang, vì sao hết Nga đến Ukraine oanh tạc?

Ông Ryzhenko còn nói rằng vào ngày 1.7, lực lượng Nga đã tấn công đảo Rắn bằng bom phốt pho, phá hủy ít nhất 7 hệ thống phòng không tầm ngắn Pantsir và Tor. Nhưng sau đợt bắn phá đó của lực lượng Nga, vẫn còn sót lại một số thiết bị và số thiết bị này cũng đã bị lực lượng Ukraine phá hủy sau đó.

Lực lượng Nga được cho là đã bỏ lại hệ thống phòng không Pantsir, hệ thống radar P-18 Spoon REST D và hệ thống rốc két phóng loạt Tornado. “Họ đã chuyển thiết bị này đến gần bến tàu” của đảo Rắn. "Kế hoạch có lẽ là để loại bỏ nó một cách bí mật sau khi họ sơ tán”, ông Ryzhenko nhận định. Ông khẳng định rằng số khí tài đó đã bị UAV của Ukraine phá hủy.

Tuy nhiên, ông Ryzhenko cho hay hiện không có binh sĩ Ukraine nào đóng trú trên đảo Rắn và quân đội Ukraine cũng không có kế hoạch điều binh sĩ đến đó trong tương lai gần. Ông cho rằng giữ quân đội Ukraine trên đảo không phải là một ý kiến hay “vì người Nga cũng có thể dễ dàng tấn công hòn đảo bằng tên lửa từ các cuộc không kích”. “Họ có ưu thế trên không và trên biển”, ông Ryzhenko nói. Ông cho biết thêm Ukraine đã sử dụng thiết bị không người lái trên không và trên mặt biển để tuần tra đảo Rắn.

Với việc Ukraine có thể tấn công bằng không quân và pháo binh, dường như không có bên nào sẽ đưa quân trở lại đảo Rắn, theo The War Zone.

Quan chức Mỹ hé lộ loại tên lửa giúp Ukraine giành lại đảo Rắn

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.