Tài liệu lịch sử ghi đền Lê Văn Hưu có giếng, 'nhưng không có... giếng ngọc'

24/03/2022 12:50 GMT+7

Theo Sở VH-TT-DL Thanh Hóa, thì ở đền thờ Lê Văn Hưu có giếng, nhưng không có giếng ngọc, và chưa có tài liệu nào chứng minh giếng này là giếng cổ có tuổi đời ngàn năm.

Có giếng, nhưng không có giếng ngọc

Liên quan đến vụ việc giếng cổ ở di tích lịch sử quốc gia đền thờ nhà sử học Lê Văn Hưu (xã Thiệu Trung, H.Thiệu Hóa, Thanh Hóa) bị phá trong quá trình trùng tu mà Thanh Niên đã phản ánh, ngày 23.3, Sở VH-TT-DL Thanh Hóa vừa có báo cáo về vụ việc.

Giếng cổ ở đền Lê Văn Hưu đã bị phá bỏ, làm nhỏ lại để nhường đất cho việc làm đường và nhà bia

Minh Hải

Theo Sở VH-TT-DL Thanh Hóa, khi kiểm tra lý lịch di tích thì đền thờ Lê Văn Hưu trước kia "có hồ, có giếng nhưng không có giếng ngọc". Theo bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích đền thờ Lê Văn Hưu thì có hạng mục giếng của đền thờ.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra hồ sơ khoa học di tích, Sở VH-TT-DL Thanh Hóa khẳng định đền thờ Lê Văn Hưu được Bộ Văn hóa (nay là Bộ VH-TT-DL) công nhận di tích lịch sử quốc gia năm 1990 thì có hạng mục giếng, nhưng chưa có tài liệu nào chứng minh giếng của đền thờ là giếng cổ ngàn năm tuổi.

Đề nghị Cục Di sản văn hóa sớm kiểm tra, chỉ đạo

Về quá trình thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền thờ Lê Văn Hưu, tháng 3.2019, UBND H.Thiệu Hóa phê duyệt dự án đầu tư 9 hạng mục, gồm: đền thờ chính, nhà bia, nhà từ đền, cổng tứ trụ, bình phong, am hóa vàng, nhà vệ sinh, cổng sang chùa.

UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo kiểm tra vấn đề Báo Thanh Niên phản ánh

Minh Hải

Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công giai đoạn 1 (dự án chia làm 3 giai đoạn) của dự án được Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT-DL) thỏa thuận, thẩm định, trong đó có lưu ý: “Về phương án mặt bằng tổng thể di tích: đối chiếu với bản vẽ mặt bằng đánh giá hiện trạng kiến trúc cảnh quan khuôn viên di tích với bản vẽ bản đồ quy hoạch tổng thể mặt bằng, vị trí giếng rồng (người dân gọi là giếng ngọc - PV) đã bị dịch chuyển từ vị trí chếch bên trái đền sang vị trí chếch bên phải đền. Do đó, cần điều chỉnh thiết kế để tu bổ giếng rồng tại vị trí hiện có đảm bảo yếu tố gốc là vị trí giếng…”.

Đến giai đoạn 3, khi thực hiện hạng mục giếng ngọc, Cục Di sản văn hóa thẩm định, trong đó có lưu ý “điều chỉnh vị trí thiết kế giếng ngọc để hạn chế tối đa việc dịch chuyển giếng”.

Đầu tháng 3, khi chủ đầu tư dự án là UBND H.Thiệu Hóa cho tiến hành phá bỏ giếng cũ có đường kính rộng hơn 10 m để xây dựng giếng mới đường kính chỉ hơn 6 m thì vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của người dân lẫn nhà nghiên cứu, người am hiểu về lịch sử, văn hóa, cho rằng phá bỏ giếng cổ để xây dựng giếng mới với diện tích nhỏ hơn là không tôn trọng yếu tố lịch sử, di tích và tâm linh.

Việc thi công hạng mục giếng đang phải tạm dừng chờ cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá lại

Minh Hải

Ngày 17.3, Sở VH-TT-DL Thanh Hóa đã phối hợp cùng UBND H.Thiệu Hóa, UBND xã Thiệu Trung, Hội khoa học lịch sử Thanh Hóa, và các nhà nghiên cứu di tích, lịch sử kiểm tra thực tế vấn đề báo chí phản ánh.

Tuy nhiên, theo Sở VH-TT-DL Thanh Hóa, sau khi kiểm tra thực tế đã có nhiều ý kiến trái chiều giữa các nhà quản lý, nhà nghiên cứu văn hóa, khoa học, lịch sử và địa phương trong việc hiểu nội dung “điều chỉnh vị trí giếng ngọc để hạn chế tối đa việc dịch chuyển giếng” (theo lưu ý của Bộ VH-TT-DL). Do đó, đã cho tạm dừng thi công hạng mục giếng ngọc.

Đồng thời, Sở VH-TT-DL Thanh Hóa đề nghị Cục Di sản văn hóa sớm tổ chức kiểm tra thực tế và có ý kiến chỉ đạo cụ thể để địa phương và Sở VH-TT-DL Thanh Hóa có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Được biết, dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cấp quốc gia đền thờ nhà sử học Lê Văn Hưu được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2018, với tổng mức gần 30 tỉ đồng. Dự án do UBND H.Thiệu Hóa làm chủ đầu tư, chia thành 3 giai đoạn. Đến nay đã hoàn thành giai đoạn 1 và 2, đang gấp rút triển khai giai đoạn 3.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu mời cộng đồng dân cư tham gia kiểm tra, khảo sát

Ngày 24.3, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản chỉ đạo giao cho Sở VH-TT-DL Thanh Hóa khẩn trương phối hợp với UBND H.Thiệu Hóa, mời Cục Di sản văn hóa, các đơn vị liên quan, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, đặc biệt là cộng đồng dân cư nơi có di tích tiến hành kiểm tra, khảo sát thực tế di tích đền thờ Lê Văn Hưu nói chung và hạng mục giếng ngọc nói riêng để có ý kiến thống nhất về vị trí, quy mô, biện pháp tu bổ, tôn tạo, báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa trong tháng 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.