Tái hiện hình ảnh rồng nhà Lý, các địa danh nổi tiếng Hà Nội trên hồ Tây

07/02/2024 23:27 GMT+7

Trong 15 phút, 2.024 máy bay không người lái (drones) đã tái hiện hình ảnh vua Lý Thái Tổ ban Chiếu dời đô, rồng thời nhà Lý, Hoàng thành Thăng Long cùng nhiều địa danh nổi tiếng ở Hà Nội trên không gian ở hồ Tây (Q.Tây Hồ, Hà Nội).

Tối 7.2, UBND Q.Tây Hồ (Hà Nội) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tổng duyệt kịch bản của lễ hội ánh sáng nghệ thuật với chủ đề "Rực rỡ Thăng Long". Nắm bắt được thông tin, rất đông người dân đã có mặt từ sớm để chứng kiến hình ảnh được chiếu trên không gian hồ Tây, đoạn gần ngã 3 Văn Cao - Nguyễn Đình Thi - Trích Sài.

Tái hiện hình ảnh rồng nhà Lý, các địa danh nổi tiếng Hà Nội trên hồ Tây- Ảnh 1.

Hình ảnh rồng thời nhà Lý bay lên gợi tả khí thế mạnh mẽ vươn lên của kinh đô Đại Việt, thể hiện khát vọng hòa bình, đời sống hạnh phúc, tự do của dân tộc

NGUYỄN TRƯỜNG

Theo ghi nhận, trong khoảng thời gian 15 phút (từ 21 giờ 30 - 21 giờ 45), 2.024 drones đã trình diễn 11 tiết mục, trong đó có hình ảnh vua Lý Thái Tổ ban Chiếu dời đô, rồng thời nhà Lý, Hoàng thành Thăng Long cùng nhiều địa danh nổi tiếng, gần gũi với người dân thủ đô.

Theo ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND Q.Tây Hồ, đây là lần đầu tiên địa phương được UBND TP.Hà Nội đồng ý cho phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ hội ánh sáng nhằm mục đích tạo không khí chào đón năm mới Giáp Thìn 2024.

Kịch bản chương trình lễ hội ánh sáng được Q.Tây Hồ phối hợp với đơn vị tư vấn, Sở VH-TT Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và các nhà khoa học nghiên cứu lịch sử xét duyệt.

"Chương trình này kết hợp với màn bắn pháo hoa nhằm chào đón thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới. Ngoài ý nghĩa tạo khí thế vui tươi, thể hiện niềm tin cho một năm mới thì lễ hội ánh sáng cũng gắn với thông điệp phát triển du lịch tạo sức hút cho người dân, du khách đến với thủ đô", ông Khuyến cho hay.

Tái hiện hình ảnh rồng nhà Lý, các địa danh nổi tiếng Hà Nội trên hồ Tây- Ảnh 2.

Hình ảnh vua Lý Thái Tổ ban Chiếu dời đô, chuyển kinh đô nước Đại Cồ Việt từ Hoa Lư (Ninh Bình) về thành Đại La (Hà Nội ngày nay)

NGUYỄN TRƯỜNG

Tái hiện hình ảnh rồng nhà Lý, các địa danh nổi tiếng Hà Nội trên hồ Tây- Ảnh 3.

Hoàng thành Thăng Long, một công trình kiến trúc được nhiều vương triều xây dựng trong các thời kỳ lịch sử gắn liền với quá trình phát triển của kinh thành Thăng Long xưa và thủ đô Hà Nội nay

NGUYỄN TRƯỜNG

Tái hiện hình ảnh rồng nhà Lý, các địa danh nổi tiếng Hà Nội trên hồ Tây- Ảnh 4.

Chùa Trấn Quốc, ngôi cổ tự 1.500 tuổi bên cạnh hồ Tây, được tiền nhân xây dựng và đặt tên Trấn Quốc với ý nghĩa mong muốn đây sẽ là nơi giúp dân xua đi thiên tai, đem lại cuộc sống bình yên cho dân tộc Việt Nam

NGUYỄN TRƯỜNG

Tái hiện hình ảnh rồng nhà Lý, các địa danh nổi tiếng Hà Nội trên hồ Tây- Ảnh 5.

Hồ Gươm, một địa danh nổi tiếng mang ý nghĩa trái tim của Hà Nội

NGUYỄN TRƯỜNG

Tái hiện hình ảnh rồng nhà Lý, các địa danh nổi tiếng Hà Nội trên hồ Tây- Ảnh 6.

Hình ảnh cầu Long Biên

NGUYỄN TRƯỜNG

Tái hiện hình ảnh rồng nhà Lý, các địa danh nổi tiếng Hà Nội trên hồ Tây- Ảnh 7.
Tái hiện hình ảnh rồng nhà Lý, các địa danh nổi tiếng Hà Nội trên hồ Tây- Ảnh 8.

Người dân thích thú trước màn biểu diễn ánh sáng trên không gian ở hồ Tây

NGUYỄN TRƯỜNG

Tái hiện hình ảnh rồng nhà Lý, các địa danh nổi tiếng Hà Nội trên hồ Tây- Ảnh 9.
Tái hiện hình ảnh rồng nhà Lý, các địa danh nổi tiếng Hà Nội trên hồ Tây- Ảnh 10.

Hình ảnh chùa Một Cột (bên trái) và Khuê Văn Các

NGUYỄN TRƯỜNG

Tái hiện hình ảnh rồng nhà Lý, các địa danh nổi tiếng Hà Nội trên hồ Tây- Ảnh 11.

Nhà hát hồ Gươm, công trình nằm trong top 10 nhà hát opera tuyệt vời nhất thế giới, là điểm đến ấn tượng trong lòng du khách trong nước và quốc tế

NGUYỄN TRƯỜNG

Tái hiện hình ảnh rồng nhà Lý, các địa danh nổi tiếng Hà Nội trên hồ Tây- Ảnh 12.

Hình ảnh rồng bay cùng dòng chữ "Chúc mừng năm mới"

NGUYỄN TRƯỜNG

Bố trí 12 điểm trông giữ phương tiện cho người dân

"Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long" sẽ chính thức diễn ra trong 15 phút, bắt đầu từ 23 giờ 30 ngày 9.2 (tức ngày 30 tháng chạp năm Giáp Thìn).

Để đảm bảo chương trình diễn ra thông suốt, việc phục vụ nhân dân trong đêm giao thừa được thuận tiện, ban tổ chức phối hợp với Công an Q.Tây Hồ và các đơn vị bố trí 15 điểm trông giữ phương tiện ô tô, xe máy.

Trong đó, có 3 điểm trông giữ phương tiện của ban tổ chức, tình nguyện viên, khách VIP tham dự và khách của đơn vị tài trợ, tại các địa chỉ:

1. Trường tiểu học Chu Văn An (khu vực dành cho ban tổ chức và tình nguyện viên)

2. Trước sảnh nhà khách Bộ Quốc phòng (khu vực dành cho khách VIP tham dự chương trình)

3. Cạnh nhà khách Bộ Quốc phòng (khu vực dành cho khách mời của đơn vị tài trợ)

12 điểm trông giữ phương tiện của người dân, gồm:

1. Dưới gầm cầu vượt Hoàng Hoa Thám

2. Nhánh C và nhánh D, dốc Tam Đa

3. Khu vực ngõ 152 Thụy Khuê

4. Trường tiểu học Chu Văn An A

5. Ngõ 128 Thụy Khuê

6. Vườn hoa Lý Tự Trọng

7. Trường THPT Chu Văn An

8. Đối diện Bệnh viện Thu Cúc

9. Trong sân Trường THCS Đông Thái hoặc cuối phố Võng Thị (cạnh chùa Tĩnh Lâu)

10. Cuối ngõ 45 Võng Thị (cạnh đình Võng Thị)

11. Ngõ 282 Lạc Long Quân

12. Tuyến đường Văn Cao và trong sân Cung thể thao Quần Ngựa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.