TNO

Sức mạnh Hải quân Nga bằng 52% Hải quân Mỹ

26/07/2015 06:48 GMT+7

(Tin Nóng) Năm 2014, sức mạnh chiến đấu của Hải quân Nga đã bằng 51,73% của Hải quân Mỹ, năm trước đó là 45,48%, theo Cổng thông tin Hải quân Nga công bố ngày 24.7, nhân Ngày Hải quân Nga 26.7.

(Tin Nóng) Năm 2014, sức mạnh chiến đấu của Hải quân Nga đã bằng 51,73% của Hải quân Mỹ, năm trước đó là 45,48%, theo Cổng thông tin Hải quân Nga công bố ngày 24.7, nhân Ngày Hải quân Nga 26.7.

Sức mạnh Hải quân Nga bằng 52% Hải quân Mỹ - ảnh 1
Hải quân Nga nay có sức mạnh chiến đấu bằng 52% so với Hải quân Mỹ - Ảnh: Hải quân Nga

Đặc biệt chỉ trong 2 năm từ 2012 - 2014, sức mạnh chiến đấu của Hải quân Nga tăng đến 21,14%. Cụ thể năm 2011 tỉ lệ này là 52%, năm 2012 là 42,7%, năm 2013 là 45,48% và đến 2014 sức mạnh Hải quân Nga bằng 51,73% của Hải quân Mỹ đang là lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới.

Từ 2011 đến 2012, sức mạnh Hải quân Nga giảm so với Mỹ do thời gian này Hải quân Mỹ đưa vào hoạt động nhiều tàu ngầm và tàu chiến mới, gia tăng thêm sức mạnh chiến đấu của Mỹ.

Năm 2014, Hải quân Nga tăng tỉ lệ về sức mạnh chiến đấu do bổ sung thêm 3 tàu ngầm hạt nhân, 2 tàu ngầm điện - diesel Kilo, 3 tàu hộ tống tên lửa cỡ nhỏ, cùng nhiều tàu hậu cần và tàu thuyền khác. Cùng năm này Hải quân Mỹ cho nghỉ hưu 1 tàu ngầm hạt nhân, 1 tàu tuần duyên, 1 tàu đổ bộ chở trực thăng. Mỹ đang tiếp tục cho nghỉ hưu và bán các tàu khu trục lớp Oliver Hazard Perry đã cũ.

Sức mạnh Hải quân Nga bằng 52% Hải quân Mỹ - ảnh 2
Soái hạm của Hạm đội Biển Đen, tuần dương hạm Moskva - Ảnh: Hải quân Nga
Sức mạnh Hải quân Nga bằng 52% Hải quân Mỹ - ảnh 3
Chiếc tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borei đầu tiên, Yuri Dolgoruky (mang 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava, tầm bắn hơn 8.000 km) được biên chế vào Hạm đội Phương Bắc - Ảnh: TASS

Tuy vậy Hải quân Nga nhìn nhận nếu chỉ dựa vào lực lượng tàu chiến chủ lực thì sức mạnh chiến đấu của Hải quân Nga chỉ ở mức 48,27% của Hải quân Mỹ. Lý do là Nga còn thiếu lực lượng viễn chinh hùng mạnh, với các tàu ngầm hạt nhân đa năng cùng các tàu mặt nước có tầm tác chiến ở các vùng biển xa, tàu sân bay.

Việc so sánh này dựa vào chủng loại tàu, lượng choán nước và chủ yếu với các tàu đang trong tình trạng tác chiến, không tính các tàu đang trong thời kỳ lên ụ sửa chữa (mất 3 năm).

Sức mạnh Hải quân Nga bằng 52% Hải quân Mỹ - ảnh 4
Hải quân Nga còn thiếu lực lượng viễn chinh cùng các tàu chiến lớn có khả năng tác chiến ỏ vùng biển xa, như tàu sân bay - Ảnh: Hải quân Nga
Sức mạnh Hải quân Nga bằng 52% Hải quân Mỹ - ảnh 5
Tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Yasen của Nga, chiếc Severodvinsk
Sức mạnh Hải quân Nga bằng 52% Hải quân Mỹ - ảnh 6
Khu trục hạm Đô đốc Essen đang hoàn thiện tại xưởng đóng tàu Yantar ở Baltic

Những năm gần đây ngành công nghiệp quốc phòng của Nga được đầu tư lớn chưa từng có. Trong chương trình quân sự 2011 - 2020, Tổng thống Nga Vladimir Putin duyệt ngân sách đến 23 ngàn tỉ ruble. Ông Putin phát biểu rằng “Lý do đầu tư này không phải quân sự hoá đất nước mà vì hệ thống chiến đấu chủ lực của chúng ta đang dần hết hạn sử dụng, cần thiết phải thay thế”.

Xem Hải quân Nga diễn tập tác chiến đổ bộ ở khu vực gần Bắc Cực, năm 2014 (Truyền hình quân đội Nga)

Anh Sơn

>> Nga rầm rộ kỷ niệm Ngày Hải quân
>> Nga - Ấn hợp tác xây cơ sở sửa chữa tàu ngầm Kilo
>> Su-33, tiêm kích tàu sân bay nổi tiếng của Nga
>> Xem tuần dương hạm Nga phóng tên lửa trên Đại Tây Dương
>> Nga thử nghiệm tàu ngầm không người lái
>> Tàu săn ngầm Nga diễn tập phát hiện và đánh chìm tàu ngầm Kilo
>> Nga phát triển hệ thống phóng tên lửa đa năng cho tàu chiến
>> Công ty Nga thiết kế nhà máy đóng và sửa chữa tàu ở Cam Ranh
>> Hải quân Nga không tụt hậu ở châu Á

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.