Xuất hiện thêm ổ dịch lở mồm long móng tại Quảng Trị

11/03/2014 15:17 GMT+7

(TNO) Chiều 11.3, ông Lê Quang Ánh, Chi cục phó Chi cục Thú y tỉnh Quảng Trị xác nhận vừa xuất hiện thêm 1 ổ dịch lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh này với tổng số 25 con trâu bò mắc bệnh.

(TNO) Chiều 11.3, ông Lê Quang Ánh, Chi cục phó Chi cục Thú y tỉnh Quảng Trị xác nhận vừa xuất hiện thêm 1 ổ dịch lở mồm long móng trên gia súc tại bản Ka Tăng và bản Khe Đá (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) với tổng số 25 con trâu bò mắc bệnh.

 Đàn bò nhiễm bệnh lở mồm long móng tại bản Khe Đá (thị trấn Lao Bảo, H.Hướng Hóa, Quảng Trị)
Đàn bò nhiễm bệnh lở mồm long móng tại bản Khe Đá (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị)

Trước đó, như Thanh Niên Online đã thông tin, từ ngày 6.3, tại 2 bản biên giới Pa Ngày (xã Tà Long) và bản Ngược (xã Pa Nang, cùng thuộc huyện Đakrông) cũng xuất hiện dịch bệnh này, với 18 con gia súc bị mắc bệnh, trong đó có 2 con đã chết.

Theo ông Ánh, từ hôm qua (10.3) đơn vị đã có mặt tại Lao Bảo, phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp như: cách ly các gia súc nhiễm bệnh, tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại...

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Phát hiện 2 ổ dịch lở mồm long móng ở Quảng Trị
>> Bùng phát bệnh lở mồm long móng ở Hà Tĩnh
>> Quảng Nam lo lắng vì vi rút lở mồm long móng Sero type A

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.