Vỏ dưa hấu trị bệnh

12/01/2013 03:15 GMT+7

Gia đình tôi thường dùng quả dưa hấu. Nghe nói, ngoài giải khát, dưa hấu còn là vị thuốc, có thể dùng cho người có huyết áp cao. Tôi cũng lớn tuổi, nên quan tâm khía cạnh này, xin tư vấn giúp tôi. Chân thành cám ơn. (nghiatrung@...)

Gia đình tôi thường dùng quả dưa hấu. Nghe nói, ngoài giải khát, dưa hấu còn là vị thuốc, có thể dùng cho người có huyết áp cao. Tôi cũng lớn tuổi, nên quan tâm khía cạnh này, xin tư vấn giúp tôi. Chân thành cám ơn. (nghiatrung@...)

Theo y học cổ truyền, dưa hấu có vị ngọt, tính mát, có tác dụng giải khát, giảm say nắng, lợi tiểu, giã rượu, chữa viêm hầu họng, lở miệng, trị nhiệt độc, các chứng phế nhiệt, vị nhiệt, cảm nắng, sốt cao, huyết áp cao, đái buốt, viêm thận phù thũng... Với người cao huyết áp, có thể dùng vỏ dưa hấu 30 gr, bí đao 40 gr, vị thuốc ngưu tất 15 gr, đem nấu nước uống trong ngày. Vỏ dưa hấu có vị ngọt, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giáng hỏa, trừ phiền, lợi tiểu. Nếu bị phù thũng, có thể dùng vỏ dưa hấu, vỏ bí đao, hạt đậu đỏ và vị thuốc phục linh, mỗi thứ 30 gr đem nấu nước uống trong ngày. Dưa hấu giải khát tốt, tuy nhiên những người tỳ vị hư hàn (lạnh bụng) không nên dùng nhiều.

Lương y Như Tá

>> 12.000 trái bưởi, dưa hấu hồ lô cung ứng thị trường tết
>> “Dưa hấu dại” mở màn Liên hoan phim quốc tế Nhân học
>> Ngừa đau tim, giảm cân nhờ dưa hấu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.