VN thực hiện 600 ca ghép tạng

02/06/2012 02:00 GMT+7

(TNO) Ngày 1.6, Học viện Quân y tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm ghép tạng VN. Theo GS-TS Phạm Gia Khánh - nguyên Giám đốc Học viện Quân y, sau ca ghép thận đầu tiên (năm 1992), các thầy thuốc VN đã thực hiện thành công nhiều ca ghép gan, ghép tim.

Đến nay, cả nước đã thực hiện hơn 600 ca ghép tạng (thận, gan, tim). Trong 3 năm gần đây đã có gần 300 ca ghép thận cho kết quả tốt. Cả nước có 12 cơ sở thực hiện được kỹ thuật ghép tạng với tỷ lệ thành công cao với mức chi phí htấp hơn so nhiều nước trên thế giới (khoảng 200 triệu đồng/ca ghép thận).

Hiện VN có gần 6.000 người suy thận mãn cần ghép, 300.000 người bị mù lòa cần được ghép giáp mạc, hơn 1.000 người cần ghép gan nhưng số được ghép còn quá ít so với nhu cầu vì chi phí quá khả năng của người bệnh và thiếu nguồn tạng hiến.

Nam Sơn

>> 6 người được ghép tạng từ một người hiến
>> Ghép gan cho người bị ung thư
>> Ghép thành công tim, gan, thận cùng lúc cho 4 bệnh nhân
>> Bốn ca ghép tạng từ người chết não có diễn biến tốt
>> Một người chết cứu bảy người sống
>> Tỷ lệ thành công của ghép gan như thế nào?
>> Muốn được ghép tim cần điều kiện gì?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.