Việt Nam vô địch về hút thuốc

18/08/2012 03:25 GMT+7

Thông tin trên được đưa ra tại buổi sinh hoạt chuyên đề “Ung thư phổi, phát hiện và điều trị sớm nâng cao khả năng thành công” do Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) phối hợp với Bệnh viện quốc tế Bumrungrad (Thái Lan) tổ chức ngày 17.8.

>> Hút thuốc lá dễ mắc bệnh ngoài da
>> Hút thuốc lá dễ bị đột quỵ sớm
>> Gần 50% nam giới Việt Nam hút thuốc lá

 Thống kê cho thấy, mỗi năm nước ta có 15.000 người tử vong do ung thư, trong đó ung thư phổi chiếm vị trí hàng đầu. Theo WHO, sử dụng thuốc lá là nguyên nhân trọng yếu dẫn đến ung thư phổi. VN là nước có tỷ lệ người hút thuốc lá cao nhất thế giới (56,1% ở nam giới, 1,7% ở nữ giới).

Mỗi năm nước ta có 40.000 người chết vì các bệnh liên quan đến hút thuốc lá, cao gấp 4 lần số người tử vong do tai nạn giao thông.

Hà Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.