Viagra dành cho nữ có phải là thần dược ?

12/06/2015 05:09 GMT+7

(TNO) Phụ nữ có ham muốn tình dục thấp có thể sẽ sớm cải thiện đời sống tình dục khi 'Viagra dành cho nữ' được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê chuẩn. Tuy vậy, nhiều chuyên gia vẫn còn hoài nghi về hiệu quả của loại thuốc này, theo Live Science ngày 10.6.

(TNO) Phụ nữ có ham muốn tình dục thấp có thể sẽ sớm cải thiện đời sống tình dục khi "Viagra dành cho nữ" được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê chuẩn. Tuy vậy, nhiều chuyên gia vẫn còn hoài nghi về hiệu quả của loại thuốc này, theo Live Science ngày 10.6.

Viagra dành cho nữ khó hiệu quả cho nữ - Ảnh: Shutterstock
Viagra dành cho nữ có hiệu quả ? - Ảnh: Shutterstock
Không giống như Viagra - vốn giúp máu lưu lượng chảy về “súng”, flibanserin nhằm mục đích tăng cường sự sẵn sàng về thể chất của phụ nữ cho buổi “giao ban” nhờ làm tăng nồng độ dopamine và serotonin - hai hóa chất trong não gây ra cảm xúc liên quan tình dục, chẳng hạn như là động cơ, thèm muốn và khao khát.
Tuy nhiên, ham muốn tình dục rất phức tạp, và một số chuyên gia không chắc chắn rằng viên thuốc này thực sự là liều thuốc hiệu quả cho nữ giới.
Tiến sĩ Elizabeth Kavaler, bác sĩ tiết niệu tại Bệnh viện Lenox Hill (Mỹ) cho biết: “Tôi nghi ngờ về tính chất chuyên nghiệp và dành cho nữ của flibanserin. Sự ham muốn tình dục ở cả nam và nữ rất phức tạp, và nó sẽ khó mà khắc phục được chỉ bằng một viên thuốc”.
Có rất nhiều điều có thể dập tắt ham muốn tình dục của phụ nữ, Kavaler nói với Live Science. Những yếu tố tâm lý, chẳng hạn như lòng tự trọng và sức khỏe tâm thần, các yếu tố vật lý như nồng độ hoóc môn và giấc ngủ…
Trong thực tế, các nhà nghiên cứu đã tiến hành hàng chục nghiên cứu khám phá ra nhiều lý do tại sao phụ nữ có thể không cảm thấy thích có quan hệ tình dục. Dưới đây là bốn lý do mà phụ nữ có thể không có tâm trạng cho “chuyện yêu”.
Đau khi “giao ban”
Phụ nữ giao hợp đau - một tình trạng đau sinh dục tái phát khi giao hợp - ước tính ảnh hưởng đến 8-21% phụ nữ trên toàn thế giới, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO ).
Nghiên cứu năm 2009 trên tạp chí “The Journal of Sexual Medicine” cho thấy phụ nữ có giao hợp đau có những suy nghĩ về cơn đau mà có thể dễ dàng kích hoạt. Bà Lea Thaler, nhà nghiên cứu tại Đại học Nevada (Mỹ), người đứng đầu nghiên cứu cho biết: “Phụ nữ bị đau khi giao hợp có xu hướng "thận trọng thái quá” về cơn đau khi quan hệ tình dục”.
Dùng thuốc ngừa thai
Phụ nữ sử dụng biện pháp tránh thai bằng hoóc môn, như thuốc viên hay thuốc dán, có ham muốn tình dục giảm hơn so với những phụ nữ không sử dụng biện pháp tránh thai này, theo một nghiên cứu được công bố năm 2010 trên Journal of Sexual Medicine.
Trong năm 2013, các nhà nghiên cứu thuộc Hiệp hội châu Âu về tránh thai và sức khỏe sinh sản đã xem xét 36 cuộc nghiên cứu trước đó và thấy rằng, trong số những người sử dụng biện pháp tránh thai bằng hoóc môn, có 85% báo cáo tăng ham muốn tình dục hoặc không thay đổi trong ham muốn tình dục, trong khi 15% báo cáo giảm ham muốn tình dục. Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy rằng những phụ nữ báo cáo giảm ham muốn được uống thuốc ngừa thai có chứa một liều estrogen thấp.
Nồng độ hoóc môn testosterone cao
Testosterone là loại hoóc môn tốt cho cương dương của nam giới, nhưng lại làm giảm ham muốn tình dục ở nữ giới, theo một nghiên cứu được công bố năm 2012 trên tạp chí Archives of Sexual Behavior. Theo nghiên cứu, có mối liên hệ giữa nồng độ testosterone cao và giảm ham muốn tình dục ở phụ nữ.
Đau đầu
Những phụ nữ bị đau đầu thường xuyên hoặc đau nửa đầu có cuộc sống tình dục kém hơn phụ nữ không có vấn đề về sức khỏe, theo một nghiên cứu được công bố vào năm 2012 trên Journal of Sexual Medicine. Theo đó, khoảng 17% phụ nữ được khảo sát nói rằng họ không quan tâm đến quan hệ tình dục, và 20% cho biết họ không chỉ có một ham muốn tình dục thấp, mà còn đau khổ vì không có mong muốn.
Nghiên cứu cho thấy bất kỳ loại đau mạn tính nào cũng ảnh hưởng đến ham muốn và hưng phấn. Ngoài ra, những người bị đau đầu thường có rối loạn tâm trạng như trầm cảm và lo âu, cả hai đều được chứng minh ảnh hưởng đến ham muốn tình dục và sự thỏa mãn tình dục. Các loại thuốc dùng để điều trị đau đầu, trầm cảm hoặc lo âu cũng có thể ảnh hưởng đến mong muốn của người phụ nữ. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.