Vi rút giống SARS cướp thêm một mạng người

13/03/2013 14:07 GMT+7

(TNO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa xác nhận bệnh nhân nam ở Ả Rập Xê Út nhiễm vi rút chết chóc giống SARS đã thiệt mạng, trở thành nạn nhân tử vong thứ 9 trong số 15 người nhiễm bệnh.

Reuters dẫn tuyên bố của WHO vào ngày 12.3 cho hay, bệnh nhân 39 tuổi tại Ả Rập Xê Út có các triệu chứng của vi rút coronavirus mới (NCoV) vào ngày 25.4 và thiệt mạng vào ngày 2.3, vài ngày sau khi nhập viện.

Loại vi rút mới không giống hoàn toàn như SARS, nhưng có nhiều điểm tương đồng, cũng như giống các coronavirus khác phát hiện ở dơi.

WHO lần đầu tiên phát lệnh báo động vào tháng 9 năm ngoái, sau khi vi rút chết chóc được tìm thấy trong cơ thể một người Qatar ở Anh, vừa đi du lịch tại Ả Rập Xê Út.

Các triệu chứng của NCoV bao gồm bệnh nặng ở hệ hô hấp, sốt nóng, ho và thở khó.

Tổng cộng đã có 9 người thiệt mạng trong số 15 người nhiễm bệnh. Hầu hết các ca đều ở Trung Đông hoặc ở bệnh nhân vừa đến khu vực này.

Phi Yến

>> Thêm bệnh nhân nhiễm vi rút mới giống SARS tử vong
>> Giám sát vi rút mới giống SARS
>> WHO cảnh báo vi rút mới giống SARS
>> WHO thúc giục cảnh giác với virus tương tự SARS
>> Năm người chết do nhiễm vi rút mới cùng họ với SARS

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.