Uống rượu và nguy cơ tổn thọ

12/10/2015 15:44 GMT+7

(TNO) Những bệnh nhân nghiện rượu có thể chết sớm hơn trung bình 7,6 năm so với các bệnh nhân nằm viện không có tiền sử nghiện rượu.

(TNO) Những bệnh nhân nghiện rượu có thể chết sớm hơn trung bình 7,6 năm so với các bệnh nhân nằm viện không có tiền sử nghiện rượu. 

Nghiện rượu dễ chết sớm - Ảnh: AFP
Đó là cảnh báo được đăng trên chuyên san Tâm thần học châu Âu với nghiên cứu đánh giá về thực trạng nghiện rượu ảnh hưởng đến cả sức khỏe tinh thần lẫn thể chất như thế nào, đồng thời kêu gọi điều trị sớm chứng nghiện rượu.
“Các vấn đề về tâm thần cũng như sức khỏe thể chất suy yếu có liên quan với chứng nghiện rượu. Những người nghiện rượu điều trị về các vấn đề sức khỏe tại nhiều bệnh viện đa khoa ở Anh chết sớm hơn trung bình là 7,6 năm so với bệnh nhân không phụ thuộc vào rượu. Điều này là do mối tương tác của nhiều căn bệnh về thể chất”, chuyên gia Dieter Schoepf thuộc Bệnh viện Đại học Bonn (Đức) giải thích.
Chuyên gia Schoepf và giáo sư Reinhard Heun thuộc Bệnh viện Royal Derby ở Anh đã tiến hành phân tích và đánh giá dữ liệu của hơn 250.000 bệnh nhân ở 7 bệnh viện đa khoa tại Manchester (Anh) trong suốt 12 năm rưỡi trước khi đi đến kết luận trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.