Triệu chứng mãn kinh trầm trọng hơn ở người từng bị ung thư

19/07/2013 14:50 GMT+7

(TNO) Những phụ nữ sau khi điều trị thành công bệnh ung thư thì khi mãn kinh sẽ gặp phải những triệu chứng trầm trọng và thường xuyên hơn người chưa từng bị ung thư.

(TNO) Những phụ nữ sau khi điều trị thành công bệnh ung thư thì khi mãn kinh sẽ gặp phải những triệu chứng trầm trọng và thường xuyên hơn người chưa từng bị ung thư, theo tờ The Australian ngày 18.7.

Nghiên cứu được thực hiện bởi nhóm nhà khoa học tại Úc gồm chuyên gia Jennifer Marino thuộc Trường đại học Melbourne cùng các đồng nghiệp thuộc Bệnh viện Royal Women, Bệnh viện King Edward Memorial và Trường đại học Western Australia.

Triệu chứng mãn kinh trầm trọng hơn ở phụ nữ từng bị ung thư
Phụ nữ thường 'bốc hỏa' trong thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh - Ảnh: Shutterstock

Đối tượng nghiên cứu là 155 phụ nữ Úc không bị ung thư và 1.000 phụ nữ Úc tuổi từ 40 đến 60 sống sót sau khi điều trị thành công bệnh ung thư, chủ yếu là ung thư vú.

Đối tượng cho biết mức độ trầm trọng của các triệu chứng mãn kinh, cũng như tác động của các triệu chứng đến chất lượng sống và đời sống tình dục.

Nhóm nghiên cứu nhận thấy những người sống sót sau căn bệnh ung thư thì tăng gấp đôi số lần 'bốc hỏa' trong 24 giờ, so với những người trước đó không bị ung thư.

Có khoảng 200 đối tượng đã từng bị ung thư còn cho biết mình thậm chí 'bốc hỏa' đến hơn 10 lần/ngày.

Tuy nhiên, những đối tượng đã từng bị ung thư lại ít căng thẳng và lo lắng hơn so với những người chưa từng bị ung thư.

Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Menopause.

Đức Trí

>> Giảm nguy cơ nứt gãy xương hông sau mãn kinh
>> 9 dấu hiệu mãn kinh sớm
>> Nhận biết triệu chứng mãn kinh
>> Phụ nữ và tình dục tuổi mãn kinh
>> Nhận biết sớm ung thư cổ họng
>> Ung thư tuyến tiền liệt và nguy cơ tổn thương thận
>> Chẩn đoán nhanh ung thư bàng quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.