Triển vọng chữa bệnh tiểu đường

26/01/2008 00:28 GMT+7

Một nhóm nhà khoa học thuộc ĐH Vrije Universiteit Brussel và Tổ chức Sinh học tế bào Beta (Bỉ) đã cô lập được tế bào gốc của tuyến tụy ở chuột trưởng thành, một bước đột phá có thể mở ra khả năng chữa trị bệnh tiểu đường týp 1, còn gọi là bệnh tiểu đường trẻ vị thành niên.

Theo Hãng tin AFP, các nhà khoa học từ lâu vẫn cố gắng tìm kiếm tế bào gốc trong tuyến tụy nhằm tái tạo các tế bào beta sản sinh insulin, vốn bị mất hoặc bị phá hủy ở người bị tiểu đường, nhằm duy trì mức đường huyết thích hợp trong cơ thể. Hiện không có cách chữa bệnh tiểu đường týp 1 ngoài kỹ thuật "Edmonton Protocol" cấy ghép tế bào tuyến tụy từ người chết vào lá gan của bệnh nhân. Nhưng việc cấy ghép này không chắc chắn và cần có nhiều người hiến tặng mới có thể thực hiện một lần cấy ghép.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.