Trị sốt xuất huyết từ lá đu đủ

05/09/2011 15:50 GMT+7

Nghiên cứu do tiến sĩ S.Kathiresan thuộc Đại học AIMST (Malaysia) dẫn đầu cho thấy, lá đu đủ và nước rau má có thể dùng để chữa bệnh sốt xuất huyết.

Theo hãng tin Bernama (Malaysia) dẫn kết quả nghiên cứu, thuốc bột được làm từ lá đu đủ chứa chất giúp sản sinh tiểu cầu. Đó là do lá đu đủ có hàm lượng vitamin cao, vốn có thể giúp tủy xương nhanh chóng tăng cường sản xuất tiểu cầu, tiến sĩ Kathiresan cho biết.

Nghiên cứu trên chuột trong 6 tháng, các nhà khoa học thấy rằng, lượng tiểu cầu ở chuột bị sốt xuất huyết tăng lên sau 72 giờ được bổ sung thuốc bột làm từ lá đu đủ. Được biết, ở bệnh nhân sốt xuất huyết, lượng tiểu cầu sụt giảm đáng kể do vi-rút gây bệnh phá hủy khả năng sản xuất tiểu cầu mới của cơ thể, nếu không cứu chữa kịp thời, có thể dẫn đến tử vong.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.