Trẻ sinh non và nguy cơ bệnh võng mạc

15/06/2012 15:29 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học Đan Mạch khám phá ra rằng những trẻ sinh non thường bị bệnh võng mạc (ROP) và hư hại não.

(TNO) Các nhà khoa học Đan Mạch khám phá ra rằng những trẻ sinh non thường bị bệnh võng mạc (ROP) và hư hại não, theo Healthday.

Nghiên cứu được tiến hành từ năm 2004 - 2006 với 178 trẻ sinh non (sinh trước 28 tuần) trước tuổi đến trường và 56 trẻ sinh đủ tháng.

Trẻ sinh non nguy cơ bệnh võng mạc
Ảnh minh họa: Shutterstock 

Các nhà khoa học Đan Mạch cho biết, sự kém thông minh là một dấu hiệu của hư hại não và sự bất thường ở võng mạc là phổ biến ở trẻ sinh non trong nhóm tham gia nghiên cứu.

Trưởng nhóm nghiên cứu, tiến sĩ Carina Slidsborg thuộc Bệnh viện Trường đại học Copenhagen nói: “Hư hại não và bệnh võng mạc là hai rủi ro độc lập nhau ở trẻ sinh non”.

Nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí Archives of Ophthalmology.

Ngọc Lam

>> Ngân hàng sữa mẹ cho trẻ sinh non
>> Để hạn chế nguy cơ sinh non
>> Điều cần biết về sinh non
>> Ổ cuốn cho bé sinh non
>> Cà phê tốt cho trẻ sinh non

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.