Trẻ nhỏ nên hạn chế ăn đá lạnh

10/09/2005 15:28 GMT+7

Trong nhiều gia đình hiện nay, trẻ nhỏ thường được cho ăn các món ăn có kèm đá lạnh. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo: em bé dưới 3 tuổi nên thận trọng khi sử dụng các sản phẩm lạnh như đá viên, kem lạnh, sữa chua đông cứng. Không nên cho các em ăn những đồ ăn lạnh như trên vào buổi tối, hoặc khi cơ thể yếu.

Thông thường, đá lạnh sẽ kích thích vùng niêm mạc và dạ dày, giảm thiểu chức năng tiêu hóa, hạn chế sự tiết dịch vị. Vì thế, có thể sẽ gây ra những bệnh như bệnh tiêu hóa, bệnh viêm dạ dày... Và một trong những bệnh dễ xảy ra khi trẻ em ăn đá lạnh đó là do lạnh làm giảm sức đề kháng của yết hầu nên cơ thể dễ bị nhiễm lạnh, gây ra bệnh viêm họng, ho, thậm chí bệnh viêm phế quản - đây là những căn bệnh diễn biến dai dẳng, trẻ bị suy yếu sức đề kháng và mau chóng bị sụt cân.

Do đó, các bà mẹ cần lưu ý: khi pha nước giải khát cho trẻ chỉ nên sử dụng nước để ở ngăn mát trong tủ lạnh. Các loại kem, sữa chua... nên đợi tan giá mới cho trẻ ăn.

Đinh Thị Kiều Oanh
(Baby Center)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.