Trẻ mắc bệnh tay chân miệng tăng

06/04/2008 09:15 GMT+7

(TNO) Theo số liệu thống kê của Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), số trẻ mắc bệnh tay chân miệng nhập viện trong 3 tháng đầu năm nay là 517 trường hợp, tăng 7,5 lần so với cùng kỳ năm 2007 (với 69 trẻ mắc bệnh), và gần bằng tổng số của cả năm 2006 (năm 2006 tại Bệnh viện Nhi đồng 2 có 550 trẻ mắc bệnh). Trong số 517 trẻ nhập viện đã có 4 trẻ bị tử vong.

Bệnh tay chân miệng chưa có vắc-xin ngừa, mà phòng ngừa chủ yếu bằng cách đảm bảo vệ sinh cho trẻ trong ăn uống và môi trường vui chơi. Bệnh lây qua đường tiêu hóa, nhưng thông qua chất tiết của cả đường tiêu hóa và hô hấp. Cần đưa trẻ đi khám khi có biểu hiện nổi mụn nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân...

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.