Trễ kinh

23/11/2011 21:26 GMT+7

Tôi 30 tuổi, đã có con 4 tuổi. Hai tháng nay tôi không sử dụng biện pháp tránh thai; chu kỳ kinh nguyệt của tôi không đều. Đợt này tôi đã trễ kinh gần 20 ngày. Tôi đã thử que thử nhanh 2 lần đều chỉ có 1 vạch. Tôi đi siêu âm kết quả ghi “nội mạc tử cung dày 17 mm”, xét nghiệm máu cho thấy không có thai. Kết quả ghi tôi rối loạn kinh nguyệt, tôi có uống thuốc. Liệu tôi có thể có thai không? (phuongvu@...)

Tôi 30 tuổi, đã có con 4 tuổi. Hai tháng nay tôi không sử dụng biện pháp tránh thai; chu kỳ kinh nguyệt của tôi không đều. Đợt này tôi đã trễ kinh gần 20 ngày. Tôi đã thử que thử nhanh 2 lần đều chỉ có 1 vạch. Tôi đi siêu âm kết quả ghi “nội mạc tử cung dày 17 mm”, xét nghiệm máu cho thấy không có thai. Kết quả ghi tôi rối loạn kinh nguyệt, tôi có uống thuốc. Liệu tôi có thể có thai không? (phuongvu@...)

Xác suất mang thai càng cao khi tuổi người phụ nữ càng trẻ, cộng với vòng kinh đều đặn, chất lượng tinh trùng tốt... Trong trường hợp của chị, vòng kinh không đều, như vậy thì cũng hơi khó mang thai. Hiện chị đã uống thuốc, nếu không có thai, kinh nguyệt sẽ xuất hiện sau khi ngừng thuốc từ 5-7 ngày. Tuy nhiên, qua kết quả xét nghiệm siêu âm cũng như thử máu đều cho thấy chị không mang thai, lớp nội mạc tử cung lại dày 17 mm thì tiên lượng đợt hành kinh này của chị sẽ ra máu nhiều và kéo dài. Nếu chị chưa thấy có kinh đến giờ thì cần đi khám lại để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Bác sĩ Dương Phương Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.