Trẻ khó thở dễ hiếu động thái quá

13/03/2012 03:30 GMT+7

Trẻ nhỏ khó thở trong khi ngủ thường có tính hiếu động thái quá và hung hăng. Những trẻ này cũng dễ gặp các vấn đề về cảm xúc và khó kết bạn.

Các nhà khoa học của trường Y Albert Einstein thuộc Đại học Yeshiva (Mỹ) rút ra kết luận trên sau khi khảo sát ở 11.000 trẻ em trong hơn 6 năm. “Đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy ngáy, thở bằng miệng và ngưng thở khi ngủ có thể để lại các hậu quả nghiêm trọng về hành vi và tình cảm ở trẻ em”, Reuters dẫn lời Trưởng nhóm nghiên cứu Karen Bonuck, Giáo sư sản phụ khoa và sức khỏe phụ nữ tại trường Y Albert Einstein, cho biết. Cũng theo Giáo sư Bonuck, cha mẹ trẻ cần chú ý kỹ đến tình trạng khó thở khi ngủ ở trẻ, có lẽ là trong năm đầu đời của trẻ để sớm có biện pháp can thiệp.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.