Trẻ ít béo phì khi ngủ chung với cha mẹ

10/05/2012 10:13 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu mới đây tại Đan Mạch cho thấy trẻ ngủ chung với cha mẹ thường ăn ít vì chúng có cảm giác an toàn.

Nghiên cứu thực hiện ở 500 trẻ Đan Mạch có độ tuổi từ 2-6.

 Trẻ ngủ chung với cha mẹ, khó béo phì
Trẻ được ngủ chung với cha mẹ cảm thấy an toàn và ăn ít - Ảnh: Shutterstock

Tác giả nghiên cứu Nanna Olsen thuộc bệnh viện của Trường đại học Copenhagen (Đan Mạch) cho biết, khi trẻ bị cha mẹ từ chối không cho ngủ chung, trẻ sẽ cảm thấy không an tâm. Đây là nguyên nhân gây ra tình trạng ăn nhiều khiến trẻ béo phì

Công trình nghiên cứu sẽ được giới thiệu tại Hội nghị châu u về béo phì trong tuần này.

Ngọc Lam

>> Béo phì và bệnh tim mạch ở trẻ
>> Béo phì trẻ em gia tăng
>> 1/5 trẻ 4 tuổi ở Mỹ béo phì
>> Trẻ béo phì dễ bị dị ứng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.