Trẻ cần một “hành trình học hỏi không gián đoạn'

04/08/2015 06:25 GMT+7

Khám phá, học hỏi là nhu cầu cần thiết trong hành trình khôn lớn của các thiên thần nhỏ. Đặc biệt, khi các bé lên hai, bắt đầu xuất hiện những tư duy độc lập của riêng mình, nhu cầu được tìm tòi và trải nghiệm càng cao hơn, bé cần được tiếp xúc với môi trường bên ngoài với đa dạng các hoạt động và sự vật mới lạ nhiều hơn. Do đó, trẻ cần một “hành trình khám phá không gián đoạn” để được tự do trải nghiệm, học hỏi mọi lúc mọi nơi.

Khám phá, học hỏi là nhu cầu cần thiết trong hành trình khôn lớn của các thiên thần nhỏ. Đặc biệt, khi các bé lên hai, bắt đầu xuất hiện những tư duy độc lập của riêng mình, nhu cầu được tìm tòi và trải nghiệm càng cao hơn, bé cần được tiếp xúc với môi trường bên ngoài với đa dạng các hoạt động và sự vật mới lạ nhiều hơn. Do đó, trẻ cần một “hành trình khám phá không gián đoạn” để được tự do trải nghiệm, học hỏi mọi lúc mọi nơi.

1. “Hành trình khám phá không gián đoạn” cho bé cơ hội học hỏi mọi lúc mọi nơi
Từ lúc bé yêu bắt đầu đi học, bạn sẽ thấy bé luôn hào hứng khi được ra ngoài chơi và hỏi “Tại sao?”. Bé luôn có cảm giác thích thú và “không đủ” mỗi khi được cho trải nghiệm một thứ gì lạ lẫm. Tất cả những điều đó chính là biểu hiện cho sự “khôn lớn” của bé yêu. Theo tiến sỹ tâm lý Minh Anh: “Việc vui chơi, khám phá bên ngoài giúp bé phát triển trí não tốt hơn ngay từ đầu với 4 khía cạnh then chốt: Thông Minh, Vận Động, Cảm xúc và Giao tiếp. Nghiên cứu khoa học cho thấy những bé thường xuyên tham gia hoạt động ngoài trời sẽ thông minh, năng động, biết chia sẻ và hoạt ngôn hơn bạn đồng trang lứa.”
Bé sẽ cần lắm những lúc vui chơi và khám phá thế giới bên ngoài
Chính vì thế, không chỉ riêng tại nhà, bé cần có một “hành trình khám phá không gián đoạn” cho bé cơ hội học hỏi mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt là trường mẫu giáo, nơi đặt nền tảng tri thức đầu tiên cho cuộc đời bé. Cô Văn Kim Giao – Hiệu trưởng trường Mầm non Yên Hòa (Hà Nội) cho biết: “Tại trường, bên cạnh những giáo án theo chương trình khung của sở, trường chúng tôi cũng tạo điều kiện cho các em được tham gia những chương trình hoạt động lễ hội và ngoại khóa. Các chương trình học và chơi này giúp các em tiếp thu những hiểu biết về xã hội thông qua những hoạt động vui chơi, vận động. Qua những chương trình như vậy, các em sẽ được phát triển trí thông minh, kỹ năng vận động, giao tiếp, phát triển cảm xúc và tình cảm của bản thân đối với những người xung quanh”
Cô hiệu trưởng Văn Kim Giao, hiệu trưởng trường mầm non Yên Hòa
2. Enfagrow A+ 4 3600 Brain Plus tự hào mang đến “Hành trình học hỏi không gián đoạn” cho trẻ em Việt Nam
Thấu hiểu nhu cầu của các mẹ cũng như các cô giáo về một sân chơi bổ ích cho các bé tại trường mầm non, nơi bé có thể thỏa sức vui đùa, hăng hái tham gia vào các hoạt động vận động ngoài trời, qua đó học hỏi và khám phá bản thân cùng bạn bè và cô giáo, Enfagrow A+4 3600 Brain Plus đã mang đến “Hành trình học hỏi không gián đoạn”. Chương trình với sân chơi tương tác quy mô, mang đến cho bé cơ hội trải nghiệm ở bốn khía cạnh then chốt trong quá trình phát triển trí não toàn diện bao gồm Trí Thông Minh, Vận Động, Cảm Xúc và Giao Tiếp, được diễn ra xuyên suốt một năm cho hơn 200 trường mẫu giáo trên toàn quốc với các hoạt động vô cùng hấp dẫn.
Đây cũng là một trong chuỗi hoạt động thiết thực, minh chứng cho cam kết lâu dài của công ty dinh dưỡng Mead Johnson Việt Nam đối với sự phát triển của thế hệ Việt Nam tương lai.
Các bé thích thú lắng nghe luật chơi “bé tham gia giao thông”
Những mô hình sinh động cho bé trải nghiệm thú vị
Trò chơi nhanh tay nhanh mắt thu hút các em nhỏ
3. Đồng hành cùng sự kiện trí não hấp dẫn Enfa+ Brain Expo 2015
Bên cạnh chương trình “Hành trình học hỏi không gián đoạn”, tiếp nối với nguồn dinh dưỡng ưu việt của Enfagrow A+ 4 tại nhà, sữa cho trí não Enfagrow A+4 3600 Brain Plus pha sẵn cũng đã tiếp sức cho các bé mầm non đến và tham gia sự kiện “Enfa A+ Brain Expo 2015 – 4 sứ mệnh giúp bé phát triển tốt hơn ngay từ đầu” tại Hà Nội vào tháng 4 và thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 5. Nhận được sự đồng thuận từ các hiệu trường, các bé từ 5 trường mẫu giáo được tạo điều kiện đến với ngày hội trí não đầy thú vị, giúp các bé có cơ hội trải nghiệm và khám phá tiềm năng của bản thân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.