Trầm cảm tăng rủi ro tử vong ở bệnh nhân suy tim

26/05/2015 06:28 GMT+7

(TNO) Trầm cảm từ mức độ trung bình đến nặng làm tăng rủi ro tử vong gấp 5 lần ở những bệnh nhân suy tim.

(TNO) Trầm cảm từ mức độ trung bình đến nặng làm tăng rủi ro tử vong gấp 5 lần ở những bệnh nhân suy tim, theo một báo cáo mới của Hiệp hội Tim mạch châu Âu.

Ngừa trầm cảm ở bệnh nhân suy tim có thể giúp giảm nguy cơ tử vong - Ảnh: Shutterstock
 
Trang Headline & Global News (Mỹ) ngày 24.5 dẫn báo cáo trên cho biết những bệnh nhân suy tim không bị trầm cảm có thể giảm nguy cơ tử vong đến 80%.
Giáo sư John Cleland, trưởng nhóm nghiên cứu và là giáo sư chuyên khoa tim mạch tại Trường Imperial College London và Đại học Hull (Anh), cho biết: "Trầm cảm là nguyên nhân phổ biến gây suy tim và ảnh hưởng 20-40% bệnh nhân suy tim. Trầm cảm thường do mất động lực, mất hứng thú trong các hoạt động hằng ngày, chất lượng cuộc sống thấp, mất tự tin, rối loạn giấc ngủ và thay đổi khẩu vị".
Nghiên cứu được trình bày tại Hội nghị Suy tim 2015 do Hiệp hội Suy tim thuộc Hiệp hội Tim mạch châu Âu chủ trì.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.