Trầm cảm có liên quan đến đột quỵ ở phụ nữ

14/08/2011 10:24 GMT+7

(TNO) Phụ nữ bị trầm cảm có rủi ro bị đột quỵ cao hơn so với người không bị trầm cảm, và những người uống thuốc chống suy nhược có rủi ro cao hơn.

Theo báo USA Today, một cuộc nghiên cứu của các chuyên gia ĐH Harvard (Mỹ) cho thấy những phụ nữ có tiền sử trầm cảm có rủi ro đột quỵ cao hơn 29% và những người dùng thuốc chống suy nhược, đặc biệt là những loại thuốc ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc như Prozac hoặc Zoloft, có rủi ro tăng cao đến 39%.

Mặc dù phụ nữ uống thuốc chống suy nhược có rủi ro đột quỵ tăng cao, nhưng các nhà nghiên cứu lại không tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy đó là do tác động của thuốc.

Thay vào đó, theo giáo sư Kathryn Rexrode - trưởng nhóm nghiên cứu, việc sử dụng thuốc chống suy nhược có thể báo hiệu tình trạng trầm cảm nghiêm trọng hơn, và chứng trầm cảm có liên quan đến những yếu tố rủi ro khác như huyết áp, bệnh tiểu đường, bệnh tim, việc hút thuốc và ít vận động.

Các chuyên gia khẳng định phát hiện của họ không nhằm khuyến cáo phụ nữ ngưng dùng các loại thuốc chống suy nhược.

Quyên Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.