TP.HCM dồn sức dập dịch bệnh tay chân miệng

26/05/2011 23:26 GMT+7

Tại cuộc họp kiểm điểm tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2011, do UBND TP tổ chức hôm qua, các đại biểu đã dành nhiều thời gian nghe lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM báo cáo về tình hình dịch bệnh tay chân miệng (TCM) đang tăng rất nhanh.

Theo thống kê, tính đến 18.5, toàn TP có 1.925 trường hợp mắc bệnh TCM nhập viện điều trị, cao hơn 64% so với cùng kỳ năm 2010 (1.174 trường hợp). Bệnh tăng nhanh từ tháng 4.2011, đặc biệt trong tuần 20 (12-18.5), số trường hợp mắc bệnh là 308 ca, cao gấp 3,4 lần so với các tuần cùng kỳ năm 2010 (khoảng 90 trường hợp).

Đáng lo hơn, theo ông Lê Trường Giang, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, đến nay số trường hợp mắc bệnh TCM đã xuất hiện trên 50% số phường, xã ở khắp 24 quận, huyện của TP. Bệnh xảy ra ở lứa tuổi rất nhỏ, trên 70% số trẻ mắc bệnh là từ 1-3 tuổi. Trong số các trẻ mắc bệnh, trên 70% là các trẻ không đến trường, chủ yếu trẻ mắc bệnh tại nhà... “Nếu năm 2010, TP chỉ có 1 trường hợp tử vong thì đến nay đã có 11 trường hợp”, ông Giang nói.

Đáng lưu ý, lãnh đạo Sở Y tế nói bệnh TCM hiện chưa có thuốc ngừa, chưa có thuốc chữa đặc hiệu nên biện pháp vệ sinh hằng ngày và khử khuẩn hằng tuần trong trường học mầm non và trong hộ gia đình có trẻ dưới 5 tuổi có tầm quan trọng quyết định. Vì vậy, Sở Y tế đề nghị UBND TP chỉ đạo 24 quận, huyện tăng cường các hoạt động phòng chống dịch TCM, nhất là việc tổ chức thực hiện vệ sinh khử khuẩn trong hộ gia đình có trẻ dưới 5 tuổi. “Hiện sở đã đặt mua thuốc diệt khuẩn và thứ sáu này (27.5) thuốc sẽ về tới”, ông Giang cho hay.

Minh Nam 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.