Tóc bé chẻ ngọn

26/01/2012 00:58 GMT+7

Tôi có một con gái được 18 tháng tuổi, cao 83 cm, cân nặng 11 kg. Bé ăn và chơi tốt, thỉnh thoảng có ốm vặt. Tôi chăm sóc bé cẩn thận, cho ăn uống rất đầy đủ, nhưng không hiểu sao gần đây phần tóc phía sau gáy của bé bị khô và chẻ ngọn rất nhiều, còn phần tóc ở phía trước lại mượt, dài nhanh và đen hơn. Tóc bé từ nhỏ vốn lơ thơ và có màu vàng mặc dù đã được cạo 1 lần vào lúc bé 3 tháng 10 ngày. Mong bác sĩ tư vấn tình trạng của bé. (nguyenanht@...)

Với các bé còn quá nhỏ, một số đặc điểm về tóc có thể sẽ còn thay đổi dần khi lớn. Vào giai đoạn dậy thì, tóc bé sẽ dày và đen mượt hơn. Các nguyên nhân gây tóc chẻ ngọn có thể gặp như: phơi nắng, sấy, duỗi, uốn nhuộm thường xuyên - những yếu tố này thường xảy ra ở người lớn, và xảy ra đồng đều trên phần ngọn của toàn mái tóc. Nếu bé chỉ bị tóc chẻ ngọn riêng ở vùng gáy, gia đình cần đưa bé đi khám để bác sĩ tư vấn trực tiếp cho phù hợp.

Bác sĩ Võ Thị Bạch Sương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.