Tơ lụa có thể giúp tái tạo mô tim

10/02/2012 03:56 GMT+7

Tờ Times of India đưa tin, nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Felix Engel thuộc Viện Nghiên cứu tim - phổi Max Planck của Đức dẫn đầu đã thành công khi tạo ra những mô tim nhân tạo (trong phòng thí nghiệm) thay thế mô tim tự nhiên bám vào một cấu trúc 3D được tạo thành từ những sợi tơ lụa Tasar của Ấn Độ.

Theo giải thích của nhóm, bề mặt của sợi tơ lụa Tasar có chứa những cấu trúc protein tạo điều kiện thuận lợi cho sự bám dính của các tế bào cơ tim, nhờ đó mà các tế bào này phát triển tốt, bám chặt vào cấu trúc 3D nói trên, trong khi cấu trúc 3D tương tự từ các loại tơ sợi và chất liệu khác từng được nhóm thử nghiệm dễ bị hư tổn và khó giữ các tế bào mô tim bám dính.

Tuy có được kết quả khả quan, nhưng theo tiến sĩ Felix Engel, vẫn cần thêm nhiều thời gian và các thử nghiệm nữa mới có thể đưa ra ứng dụng lâm sàng của loại tơ sợi này lên mô tim thật của người. 

Nhật Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.