Tơ lụa có thể giúp giảm viêm nhiễm

13/08/2011 11:31 GMT+7

(TNTS) Không chỉ mang vẻ đẹp quyến rũ, đồ lót từ tơ lụa còn có thể giúp phụ nữ giảm bớt các triệu chứng viêm nhiễm âm đạo. Đó là khám phá khá thú vị của các chuyên gia ở ĐH Bologna (Ý) khi nghiên cứu tác động từ đồ lót tơ lụa trên cơ thể phụ nữ.

Những phụ nữ tình nguyện tham gia được chia thành 2 nhóm: một nhóm mặc đồ lót được dệt từ tơ lụa nhân tạo, nhóm còn lại mặc đồ lót bằng cotton. Sau 6 tháng khảo sát, kết quả cho thấy có đến 90% phụ nữ mặc đồ lót tơ lụa giảm các triệu chứng viêm nhiễm âm đạo đến một nửa so với những người còn lại. Nguyên nhân được nhóm lý giải là do các loại nấm gây viêm nhiễm âm đạo thường ký sinh trong môi trường nóng, ẩm, trong khi tơ lụa lại có khả năng hút ẩm nhanh chóng, đồng thời trong quá trình dệt, tơ lụa cũng đã được xử lý bằng hóa chất có khả năng diệt khuẩn và nấm, nhờ đó mà ngăn các tác nhân lây nhiễm. Ngoài ra, một vài nghiên cứu trước đó của các nhà khoa học Mỹ cho thấy trong lụa tơ tằm còn có chứa nhiều chất chống ô-xy hóa, giúp các tế bào trong cơ thể mau phục hồi. (Theo Telegraph

Nhật Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.