Tìm ra cách diệt u não mới

29/07/2010 21:38 GMT+7

Các nhà khoa học thuộc Đại học Boston (Mỹ) cho biết giảm lượng calo hấp thụ trong cơ thể có thể khiến các tế bào ung thư não chết vì đói.

Theo hãng tin New Kerala, chuyên gia Laura Shelton cùng đồng nghiệp tại đại học trên đã đưa ra kết luận này sau khi nghiên cứu thành công ở loài chuột bị ung thư não. Theo đó, hạn chế bổ sung calo cho cơ thể có tác dụng giảm lượng đường trong máu và giảm năng lượng carbohydrate cho các tế bào khối u. Các nhà nghiên cứu cho biết phát hiện của họ cho thấy các tế bào khối u não “dễ bị tổn thương” khi nguồn năng lượng bị hạn chế hơn so với các tế bào não bình thường và do đó, các tế bào khối u não có thể bị “bắt giò” thông qua các nguyên tắc của học thuyết kiểm soát trao đổi chất.

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.