Thuốc lá liên quan 12% gánh nặng bệnh tật ở Việt Nam

20/05/2011 08:44 GMT+7

Tại hội thảo cập nhật chính sách liên quan đến thuốc lá ở VN tổ chức hôm 19-5 tại Hà Nội, bà Nguyễn Việt Anh (cán bộ Văn phòng phòng chống tác hại thuốc lá Bộ Y tế) thông tin: điều tra của Viện Chiến lược chính sách y tế năm 2011 cho thấy thuốc lá liên quan đến 12% gánh nặng bệnh tật/tổng gánh nặng bệnh tật ở VN.

Theo bà Việt Anh, có tới 23% người VN hút thuốc lá/thuốc lào (phần lớn là nam giới), 33 triệu người đang hút thuốc lá thụ động do sống và làm việc trong môi trường có thuốc lá. Bà Việt Anh cho hay ngay ở những môi trường tưởng không khói thuốc như bệnh viện, trường mẫu giáo, tỉ lệ hít phải khói thuốc thụ động vẫn lên tới 23%. Tỉ lệ người mắc các bệnh liên quan tới thuốc lá ở VN đang là 40.000 người/năm và sẽ tăng lên 70.000 người vào năm 2030.

Có nhiều khó khăn trong thực thi việc phòng chống tác hại thuốc lá, như xử phạt hành chính người hút thuốc lá tại địa điểm cấm mới được thực hiện ở... một địa phương mặc dù đã có hiệu lực thực thi từ 1-1-2010.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.