Thiếu vitamin D, đi lại khó khăn

08/06/2012 03:00 GMT+7

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm y tế Wake Forest (Mỹ) đã phân tích vitamin và nguy cơ mất hoặc hạn chế khả năng đi lại ở các tình nguyện viên trong 6 năm.

Tình trạng này được định nghĩa là gặp bất kỳ khó khăn nào hoặc không có khả năng đi bộ qua nhiều khối nhà hoặc leo một dãy cầu thang (nối hai tầng).

Theo hãng tin UPI, cuộc khảo sát liên quan đến 3.075 người từ 70-79 tuổi. Kết quả là những ai có hàm lượng vitamin D thấp, nguy cơ hạn chế đi lại tăng 30% và mất khả năng đi lại tăng khoảng gấp 2 lần.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.