Thiếu vitamin D dẫn đến chứng rối loạn cương dương

12/06/2012 14:47 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu mới tại Anh cho thấy, thiếu vitamin D dẫn đến chứng rối loạn cương ở nam giới, theo Times of India.

Theo đó, vitamin D hấp thụ từ ánh nắng mặt trời giúp tăng sự tập hợp của nitric oxide trong máu, góp phần giảm thiểu rủi ro của chứng rối loạn cương.

 Thiếu vitamin D dẫn đến chứng rối loạn cương cứng
Hấp thụ vitamin D từ ánh nắng mặt trời nhưng phải thoa kem chống nắng - Ảnh: Shutterstock

Ngoài ra, những bệnh nhân mắc chứng rối loạn cương dương còn gặp rủi ro cao về việc phát triển bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường và hội chứng trao đổi chất. Cụ thể, phân nửa bệnh nhân mắc chứng rối loạn cương đều có vấn đề về tim mạch.

Bác sĩ Richard Quinton từ Bệnh viện Newcastle (Anh) - nơi tiến hành nghiên cứu cho biết: “Chứng rối loạn cương là sự kiện thay đổi cuộc đời của nam giới ở bất kỳ độ tuổi nào. Những thay đổi trong thói quen sống như bỏ thuốc, tập thể dục, ăn uống lành mạnh và giảm cân hợp lý có thể cải thiện được tình trạng sức khỏe cho những bệnh nhân mắc chứng rối loạn cương”.

Tuy nhiên, người ta thường cho rằng hấp thụ ánh nắng mặt trời sẽ gây ung thư da nên đã dùng nhiều biện pháp che chắn, đó là biện pháp không hiệu quả bởi ung thư da vì tia cực tím còn ảnh hưởng từ các yếu tố như cường độ ánh nắng, thời gian tiếp xúc với ánh nắng và việc bảo vệ da bằng kem chống nắng.

Tác giả nghiên cứu nhấn mạnh: “Hấp thụ vitamin D bằng đường ăn uống có thể là cách dễ nhất”.

Nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí Dermato-Endocrinology.

Nguyễn Đan

>> Làm gì để giải quyết những rắc rối phòng the?
>> Bật mí về "của quý" của chàng
>> 6 dấu hiệu chàng yếu sinh lý
>> Kiện hãng xe vì bị rối loạn cương dương
>> Nhiều loại thuốc dễ gây rối loạn cương
>> Dùng nhiều thuốc dễ loạn cương dương
>> Làm sao biết chồng bị rối loạn cương?
>> 7 quan niệm sai lầm thường gặp về rối loạn cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.