Thêm dấu hiệu cảnh báo bệnh tim

07/11/2009 19:07 GMT+7

Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu y tế Providence ở bang Washington (Mỹ) cho thấy có mối liên hệ giữa hàm lượng cao phốt-pho trong máu với nguy cơ mắc chứng vôi hóa động mạch vành (CAC), một dấu hiệu cảnh báo nguy cơ mắc bệnh tim.

Để có kết luận trên, nhóm nghiên cứu đã khảo sát ở gần 900 người, theo hãng tin ANI. Bắt đầu cuộc nghiên cứu trên, 28% trong số 900 tình nguyện viên kể trên bị CAC. Sau 6 năm theo dõi, thêm khoảng 33% tình nguyện viên nữa mắc CAC. Đối với những ai đã bị CAC, chứng CAC càng nặng. Các nhà khoa học nhận thấy ở tất cả trường hợp này, hàm lượng phốt-pho trong máu đều gia tăng.  

     H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.