Thêm dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường

24/10/2008 00:17 GMT+7

Nếu bạn cảm thấy nóng, ngứa ran hoặc tê bàn chân và các ngón chân, nhiều khả năng bạn đã mắc bệnh tiểu đường. Hãng tin USNewswires dẫn lời các chuyên gia thuộc Đại học Giải phẫu chân và mắt cá chân (Mỹ) giải thích rằng những triệu chứng trên do một triệu chứng được gọi là "bệnh thần kinh ngoại biên tiểu đường".

Bệnh này dẫn tới tình trạng tê chân lâu dài, thậm chí làm xuất hiện những nốt viêm tấy ở kẽ ngón chân, làm ngón chân khoằn lại, gây ra hiện tượng khô da và nứt nẻ ở chân. Theo các nhà khoa học, có tới 1/4 trong số 23 triệu bệnh nhân tiểu đường ở Mỹ không tự phát hiện được các triệu chứng bệnh. Một số người chỉ biết mình mắc bệnh tiểu đường sau khi đến bác sĩ để được khám về những triệu chứng nóng, ngứa ran hoặc tê bàn chân và các ngón chân.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.