Thế giới chi 100 tỉ USD cho thuốc trị ung thư năm 2014

06/05/2015 07:24 GMT+7

(TNO) Chi tiêu toàn cầu cho các loại thuốc chữa trị ung thư đã đạt 100 tỉ USD trong năm 2014, tăng 10,3% so với năm 2013 và tăng từ mức 75 tỉ USD trước đó 5 năm, theo một báo cáo được công bố hôm 5.5.

(TNO) Chi tiêu toàn cầu cho các loại thuốc chữa trị ung thư đã đạt 100 tỉ USD trong năm 2014, tăng 10,3% so với năm 2013 và tăng từ mức 75 tỉ USD trước đó 5 năm, theo một báo cáo được công bố hôm 5.5.

Thế giới chi 100 tỉ USD cho thuốc trị ung thư năm 2014Chi phí chữa trị ung thư ngày càng đắt đỏ - Ảnh: Shutterstock
Báo cáo Xu hướng Ung bướu Toàn cầu của Công ty IMS Health (chuyên cung cấp thông tin, dịch vụ và công nghệ cho ngành chăm sóc sức khỏe toàn cầu) cho biết con số 100 tỉ nói trên chiếm 10,8% tổng chi tiêu cho thuốc men toàn cầu và bao gồm các loại thuốc chăm sóc hỗ trợ nhằm xử lý những vấn đề như nôn mửa và thiếu máu. 
Con số trên được dự báo sẽ tăng đến 117-147 tỉ USD vào năm 2018, với tốc độ tăng trưởng thường niên 6-8%, theo IMS Health.
Làn sóng công bố những loại thuốc tương tự nhau, chẳng hạn như thuốc tăng cường khả năng miễn dịch để đối phó ung thư đang được các tập đoàn dược phẩm bào chế, sẽ tạo ra sự cạnh tranh có thể giúp làm giảm chi phí.
“Chúng ta đang trong giai đoạn cạnh tranh cấp tập giữa những phương pháp chữa trị thay thế, một sự năng động khác hẳn so với những gì chúng ta đã chứng kiến trong quá khứ, khi tốc độ tiến bộ chậm hơn và cần nhiều thời gian để bào chế thuốc hơn”, hãng tin Reuters dẫn lời Murray Aitken, giám đốc điều hành của Viện Thông tin Chăm sóc Sức khỏe thuộc IMS Health, cho biết.
Mỹ chiếm 42,2% trong tổng chi tiêu trên, sau đó đến 5 thị trường hàng đầu ở châu Âu là Đức, Pháp, Anh, Tây Ban Nha và Ý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.