Thể dục tốt cho bệnh nhân ung thư

13/08/2011 15:51 GMT+7

Thường xuyên tập thể dục như bơi lội, đạp xe, đánh cầu lông... được xem như là “siêu thuốc” cho bệnh nhân ung thư và có thể ngăn chặn bệnh tái phát. Theo Tổ chức hỗ trợ ung thư Macmillan (Anh), bệnh nhân ung thư nếu tập thể dục sau khi điều trị sẽ có tỷ lệ sống sót cao hơn.

Cũng theo tổ chức này, bệnh nhân nên được khuyên tập thể dục thay vì chỉ nghỉ ngơi như lâu nay. Hãng ANI cho hay, một cuộc hồi cứu hơn 60 cuộc khảo sát cho thấy, năng động trong thời gian điều trị không gây mệt mỏi hơn, mà ngược lại có tác dụng tích cực đến thể trạng.


Ảnh: Shutterstock 

Một khi đã hoàn tất điều trị, tập thể dục có thể làm giảm tác động của các tác dụng phụ như sưng, lo âu, trầm cảm, mệt mỏi, di chuyển khó khăn và những thay đổi về trọng lượng. Các chuyên gia nhận thấy, phụ nữ bị ung thư vú nếu tập thể dục trong 150 phút/tuần giảm 40% nguy cơ tử vong và bệnh tái phát so với nhóm vận động ít hơn một giờ/tuần. 

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.