Thay mạch máu nhân tạo cứu sống bệnh nhân phình động mạch chủ

30/07/2015 18:44 GMT+7

(TNO) Ngày 30.7, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật thành công, thay mạch máu nhân tạo ở động mạch chủ cứu sống bệnh nhân Trần Đình Quý (68 tuổi, ngụ H.Trảng Bom).

(TNO) Ngày 30.7, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật thành công, thay mạch máu nhân tạo ở động mạch chủ cứu sống bệnh nhân Trần Đình Quý (68 tuổi, ngụ H.Trảng Bom).

Thay mạch máu nhân tạo cứu sống bệnh nhân phình động mạch chủ
Ông Trần Đình Quý đang nằm chữa trị tại bệnh viện
Trước đó, khi đi khám bệnh, ông Quý được các bác sĩ phát hiện đã bị phình động mạch chủ bụng do xơ vữa thành mạch nên chỉ định nhập viện để phẫu thuật.
Vì đoạn động mạch chủ bụng này bị phình to với đường kính lên đến 7x10cm nên nếu không được phẫu thuật kịp thời, ông Quý có nguy cơ tử vong rất cao.
Khi bệnh nhân nhập viện, các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ đoạn động mạch bị phình trên thay thế bằng mạch máu nhân tạo. Hiện sức khỏe bệnh nhân đang hồi phục, tiến triển tốt.
Được biết, đây là ca mổ thay động mạch chủ bằng mạch máu nhân tạo đầu tiên thực hiện thành công ở Đồng Nai. Thời gian sử dụng của mạch máu nhân tạo này khoảng 6 năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.