Thanh Hóa, Gia Lai phát hiện ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên

31/07/2009 00:32 GMT+7

Ngày 30.7, ông Hà Đình Ngư, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Thanh Hóa cho biết: Thanh Hóa đã xuất hiện ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên. Bệnh nhân là chị Nguyễn Thị N. (22 tuổi), ngụ tại đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa.

Ngày 27.7, một ngày sau khi đi tàu hỏa từ TP.HCM ra Thanh Hóa, chị N. có triệu chứng sốt, ho, hắt hơi liên tục.

Cùng ngày, Trung tâm Y tế dự phòng Gia Lai cũng xác nhận đã phát hiện 3 ca dương tính với cúm A/H1N1. Đó là Đ.H.A ở TP Pleiku; L.Q.K ở tổ 6, thị trấn Kon Dơng, H.Mang Yang. Cả 2 em này đều trở về từ trường Trung học tư thục Nguyễn Khuyến, TP.HCM. Trường hợp thứ 3 là em N.S.T ở P.Ia Kring, TP Pleiku cũng học tại một trường tư thục ở TP.HCM vừa mới quay về Pleiku. Hiện có 49 mẫu bệnh phẩm ở Gia Lai đã được chuyển đến Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên để xét nghiệm.

Thiên Trúc - Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.