Thận trọng dùng thuốc lúc mang thai

11/01/2011 20:14 GMT+7

Vợ tôi mang thai được 7 tháng. Cô ấy bị bệnh viêm xoang, hay nhức đầu, sổ mũi. Xin hỏi bác sĩ, khi nào chữa bệnh viêm xoang là hợp lý nhất; và bây giờ vợ tôi phải làm gì để không ảnh hưởng đến sức khỏe và thai nhi? (nguyenloc@...)

Viêm xoang là bệnh thường khó điều trị dứt điểm, hay tái diễn. Thuốc kháng sinh điều trị thường phải dùng liều cao mới có thể cho hiệu quả đến các xoang. Triệu chứng thường gặp là nhức đầu, sổ mũi làm cho người bệnh rất mệt mỏi và khó chịu. Do vậy, trong thời gian mang thai, nhất là trong 3 tháng đầu của thai kỳ, thai phụ cần giữ gìn sức khỏe, tránh những tác nhân có thể làm cho bệnh viêm xoang tái phát, bởi việc điều trị kháng sinh trong ba tháng đầu thai kỳ hết sức thận trọng vì một số kháng sinh có khả năng gây dị tật thai nhi. Thai phụ cũng cần lưu ý một số thuốc chống dị ứng (thường dùng trị sổ mũi), không được tự ý dùng vì các thuốc này thường có những chống chỉ định đối với các thai phụ. Tóm lại, trong thời gian mang thai, dù sử dụng bất kỳ loại thuốc nào cũng cần được người có chuyên môn hướng dẫn, để không gây nguy hiểm.

Bác sĩ Dương Phương Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.